Tuổi cao nêu gương sáng

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/11/2014 | 10:06:55 AM

YBĐT - Hiện nay, toàn tỉnh Yên Bái có 68.476 hội viên NCT, thu hút 92% số NCT sinh hoạt tại 1.860 chi hội, 1.913 tổ hội. Có 13.683 hội viên từ 80 tuổi trở lên, 1.364 hội viên 90 tuổi, 41 hội viên 100 tuổi, 104 hội viên trên 100 tuổi.

Phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm Y tế phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái).
(Ảnh: Quỳnh Nga)
Phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm Y tế phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái). (Ảnh: Quỳnh Nga)

Năm 2014, có 736 hội viên NCT là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; 3.376 người tham gia các đoàn thể như: ban công tác mặt trận, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ.

Ông Triệu Quốc Đinh - Phó ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Yên Bái cho biết: “Năm 2014, công tác hội NCT của tỉnh đã đạt nhiều kết quả trên các mặt hoạt động. Nổi bật là công tác xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc NCT, NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt là phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã phát huy vai trò của NCT trên nhiều lĩnh vực, tạo khí thế và tiền đề phát triển công tác Hội trong thời gian tới”.

Nội dung phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được các cấp hội trong tỉnh cụ thể hóa thành nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và điều kiện cụ thể của từng địa phương đã được các cấp hội, hội viên nhiệt tình hưởng ứng.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, NCT Yên Bái đem tri thức, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; gương mẫu vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giám sát đảng viên, cán bộ, công chức, góp phần đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ở huyện Văn Yên, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và có nhiều nội dung hoạt động thiết thực nên tỷ lệ thu hút  hội viên NCT đạt 90%. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Văn Yên có 43 bí thư chi bộ là NCT, 257 người tham gia công tác chính quyền, 19 người là trưởng ban công tác mặt trận thôn, 108 người tham gia các tổ hòa giải…

Hiện nay, toàn tỉnh có 4.112 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể các cấp. Đội ngũ cán bộ này luôn là những tấm gương tiêu biểu với kiến thức, kinh nghiệm và uy tín, mẫu mực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cùng các con, cháu thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Qua hội nghị đại biểu nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cụm dân cư, NCT đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng làng văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Từ chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều hội viên hiến đất và vận động con cháu, gia đình, dòng họ hiến trên 115.000m2 đất, ủng hộ trên 1 tỷ 432 triệu đồng và 31.365 ngày công tham gia xây dựng các công trình phúc lợi ở nông thôn. Điển hình là Hội NCT huyện Yên Bình, Văn Yên, thành phố Yên Bái…

Phong trào NCT nêu gương sáng trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được đông đảo hội viên tham gia. Mặc dù tuổi cao nhưng nhiều NCT vẫn luôn tìm tòi, học hỏi, tích cực lao động, sản xuất, tổ chức các dịch vụ, phát triển nghề thủ công, dạy nghề truyền thống… làm giàu cho gia đình và xã hội, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hiện toàn tỉnh có 465 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp và 2.135 NCT làm kinh tế giỏi từ cấp xã trở lên. Theo ông Hoàng Cao Nguyên - Phó trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Yên Bình, hiện nay, toàn huyện có trên 6.000 NCT trực tiếp tham gia lao động. Trong đó, 64 hội viên cùng con cháu đầu tư phát triển kinh tế trang trại, 10 hội viên phát triển kinh tế doanh nghiệp, 562 hội viên làm dịch vụ; đã có 965 NCT đạt tiêu chuẩn làm kinh tế giỏi (cấp cơ sở có 612 hội viên, cấp huyện 290 hội viên, cấp tỉnh 63 hội viên).

Điển hình là hội viên Trần Thị Viên - Chi hội NCT Hương Lý, xã Đại Đồng cùng con cháu làm dịch vụ cung cấp cây giống, thu lãi 150 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Xuân Sinh - Chi hội NCT Ngòi Bang, xã Bảo Ái cùng con cháu tổ chức thu mua, chế biến chè, thu lãi 200 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Văn Sơn - Chi hội NCT Phúc Hòa, xã Hán Đà phát triển nghề nuôi ong mật, thu lãi 50 triệu đồng/năm…

Trong thời gian tới, Hội NCT tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Cùng với đó, Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật NCT; chú trọng thực hiện Đề án Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội, làm nòng cốt của phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”.

Khánh Linh

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục