Phụ nữ An Phú giúp nhau làm giàu

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/11/2014 | 2:39:35 PM

YBĐT - Trong những năm qua, nhờ tích cực quan tâm giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay đã có nhiều phụ nữ ở xã An Phú (Lục Yên) biết vươn lên làm kinh tế giỏi, làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng Hội Phụ nữ xã vững mạnh, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Gia đình chị Hoàng Thị Tuyên chăn nuôi lợn quy mô 50 con/lứa, cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.
Gia đình chị Hoàng Thị Tuyên chăn nuôi lợn quy mô 50 con/lứa, cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Chị Hoàng Thị Tuyên, thôn Khau Sén là một trong những tấm gương tiêu biểu của hội viên Hội Phụ nữ xã An Phú về phát triển kinh tế, có mức thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Từ số vốn vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, gia đình chị đã đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 20 con lợn giống về nuôi.

Ngoài ra, chị còn đầu tư mua máy xay sát để phục vụ bà con trong thôn. Đến nay, gia đình chị đang nuôi 4 con lợn nái và 50 con lợn thịt, 200 con gà, mỗi năm  xuất chuồng 2 - 3 lứa lợn (mỗi lứa từ 20 - 30 con), thu nhập bình quân gần 100 triệu/năm.

Để bảo vệ môi trường và làm chất đốt cho sinh hoạt gia đình, chị Tuyên đã đầu tư tiền để xây dựng bioga, mở rộng quy mô chuồng trại, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Tuyên còn tích cực tuyên truyền, vận động chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và làm kinh tế giỏi, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...


Không chỉ gia đình chị Tuyên”, ở An Phú còn có nhiều gương chị em phụ nữ biết vượt khó vươn lên làm giàu, như: chị Hoàng Thị Tuế thôn Khau Vi thu nhập gần 80 triệu đồng/năm, chị Hoàng Thị Dừa thôn Cao Khánh thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. 

Chị Sằm Thị Mới -  Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Thời gian qua, Hội đã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức 18 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi cho 711/1.125 hội viên Hội Phụ nữ xã tham gia. Sau những khóa học mây, tre, song đan đã có 60 chị em có thêm nghề phụ, tăng thu nhập lúc nông nhàn. Thông qua dự án của tổ chức “Tầm nhìn thế giới” hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán người trở về tái hòa nhập cộng đồng, số tiền được hỗ trợ là 26.500.000 đồng đã giúp cho 3 nạn nhân mua được 1 con trâu và 6 con dê để phát triển kinh tế”.

Hội Phụ nữ xã còn vận động 15/15 chi hội tự nguyện đóng góp vốn xoay vòng với số tiền gần 150 triệu đồng để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn về vốn trong sản xuất vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã có 35-40 hội viên xây dựng mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ 50-200 triệu/năm. Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã An Phú tích cực phối hợp với các đoàn thể mở lớp tập huấn cho chị em hội viên về chăn nuôi, phát triển kinh tế; tích cực tạo điều kiện cho hội viên được vay vốn, giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau; tiếp tục duy trì việc ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay vốn.

 Quyết Thắng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục