Hội thi “Tìm hiểu kiến thức và Luật Phòng chống HIV/AIDS” năm 2014

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/11/2014 | 4:40:35 PM

YBĐT - Sáng 28/11, UBND phường Đồng Tâm phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức và Luật Phòng chống HIV/AIDS” năm 2014.

Tham gia Hội thi có 12 chi hội phụ nữ thuộc Hội Phụ nữ phường Đồng Tâm. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, Kiến thức và năng khiếu. Đối với 2 phần thi chào hỏi và năng khiếu, các đội đã thể hiện bằng hình thức tiểu phẩm diễn thơ, ca, hò, vè… Chủ đề của ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm 2014 là "Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS". Các đội đã có những tiểu phẩm hài hước, hấp dẫn với thông điệp quan trọng góp phần thay đổi thái độ, hành vi của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

Riêng phần kiến thức, các đội bốc thăm câu hỏi trả lời. Không khí tại hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng. Hầu hết các thí sinh dự thi đều nắm vững những kiến thức cơ bản về hiểm họa của đại dịch HIV/AIDS đối với cộng đồng, với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và toàn nhân loại.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Chi hội phụ nữ phố Quang Trung và trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích, 3 giải phụ cho các đội tham dự.

 Trần Ngọc

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục