Bộ CHQS tỉnh Yên Bái: Phấn đấu xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/12/2014 | 4:53:09 PM

YBĐT - Sáng ngày 12/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ 4 thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2010 - 2015.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh thăm quan triển lãm các mô hình tăng gia sản của ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh thăm quan triển lãm các mô hình tăng gia sản của ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh.

 5 năm qua, Lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, ngành Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) nói riêng đã không ngừng thi đua, nỗ lực cố gắng vươn lên, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt công tác hậu cần. Thực hiện mục tiêu “Đảm bảo hậu cần thường xuyên, đột xuất trong mọi tình huống”, công tác bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và xây dựng lực lượng đã được ngành Hậu cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, duy trì thường xuyên nề nếp chính quy, thống nhất; đảm bảo tốt các nhiệm vụ: tuyển quân, ra quân, huấn luyện, diễn tập, đảm bảo cho SSCĐ và phòng chống thiên tai.

Ngành đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phòng chống dịch bệnh, quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ và quản lý tốt quân trang. Theo đó, chất lượng bữa ăn của bộ đội đã không ngừng được cải thiện, nơi ăn, ở, sinh hoạt, làm việc ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thực hiện mục tiêu “Công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất Hậu cần - Tài chính”, ngành đã tham mưu cho Đảng ủy - Chỉ huy đơn vị thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả các cơ quan chức năng như: “Hội đồng giá’, “Hội đồng mua sắm, thanh lý tài sản”, “Ban quản lý công trình”, “Tổ tiết kiệm” để hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, đồng thời thực hiện tốt nề nếp đăng ký thống kê, lập dự toán, thanh quyết toán, chế độ công khai tài chính, kiểm kê, kiểm nghiệm, qua đó, công tác quản lý, tiết kiệm đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện mục tiêu “Xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh về mọi mặt”, Bộ CHQS tỉnh đã lấy diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp để huấn, bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng thực hành  giúp cán bộ, chiến sỹ trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục cụ thể hóa những nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” thông qua việc  tiếp tục tăng cường và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, khả năng điều hành của Chỉ huy đơn vị; phối hợp với các cơ quan Chính trị tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực phong trào thi đua ở các cấp trong việc tham mưu cho Cấp ủy - Chỉ huy đơn vị và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện phong trào; Bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chăm lo và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, phân đội hậu cần các cấp; đưa kết quả thực hiện các mục tiêu của phong trào thi đua vào nội dung bình xét khen thưởng, đánh giá, phân loại đảng viên, đoàn viên, hội viên; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến…phấn đấu xây dựng ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Yên Bái vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tăng giấy khen cho 8 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2010 – 2015 và trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị đạt giải tại Hội thi “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2014.

Hồng Oanh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục