Trên 300 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số được tập huấn

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/12/2014 | 4:38:32 PM

YBĐT - Tại huyện Văn Chấn, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu. Đây là những người có uy tín được thôn, bản bầu chọn và được UBND tỉnh phê duyệt danh sách từ tháng 3/2014, trong đó huyện Văn Chấn có 260 người, huyện Trạm Tấu 65 người.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn tại lớp tập huấn.
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn tại lớp tập huấn.

Qua tập huấn, bồi dưỡng, những người có uy tín trong cộng đồng đã được nắm bắt sâu hơn các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; công tác tuyên truyền trong vùng dân tộc thiếu số và miền núi; tình hình kinh tế - xã hội và chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh; các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn; những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và an toàn xã hội cần quan tâm và những những vấn đề cần chỉ đạo triển khai để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn hai huyện.

Được biết, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Yên Bái đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; động viên gia đình, dòng họ và mọi người trong cộng đồng xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Quang

Các tin khác

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục