Giữ vững truyền thống “Đơn vị Quyết thắng”

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/12/2014 | 2:36:51 PM

YBĐT - Cùng với lực lượng vũ trang (LLVT) trong cả nước, 70 năm qua, phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Bình đã tập trung lãnh đạo LLVT, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, củng cố xây dựng lực lượng và tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo kế hoạch. Đặc biệt, công tác tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và xây dựng cơ sở chính trị đạt kết quả tốt, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.

Ban CHQS huyện đã quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đề ra chủ trương, kế hoạch lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Bên cạnh đó, Ban còn quan tâm đến công tác phát triển Đảng đối với lực lượng thường trực, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt trên 20%, dự bị động viên 9,7%. Nhờ đó, năm 2014, tất cả 3 chi bộ và Đảng bộ Ban CHQS huyện đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh với 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Ban CHQS huyện đã chú trọng công tác huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong quá trình huấn luyện. Ban CHQS các cơ sở đã kịp thời xây dựng hệ thống kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng; từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy động tác thực hành làm cơ sở, huấn luyện sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh sở trường, truyền thống của LLVT địa phương.

Năm qua, 100% các đơn vị DQTV hoàn thành nội dung, chương trình, huấn luyện cho các đối tượng trước thời gian quy định 1 tháng. Qua kiểm tra, đánh giá, 100% các nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ đơn vị đạt khá, giỏi chiếm trên 92%, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Với mục đích giáo dục lòng yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho nhân dân, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp đã được chú trọng. Năm 2014, trên 600 lượt cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 3, 4 và trên 2.800 học sinh được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Công tác gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt chỉ tiêu với chất lượng cao, công tác tuyển sinh quân sự thường xuyên được quan tâm; chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt.

Ngoài ra, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị tại xã Mỹ Gia, trong đó, lấy lực lượng DQTV làm nòng cốt, bước đầu đạt hiệu quả tốt. Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” đã được Ban chú trọng, tập trung vào 2 khâu đột phá “kỷ luật và đời sống”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kết hợp kinh tế với quốc phòng, cụ thể như: chăm sóc vườn cây ăn quả, vườn cây thuốc nam trên 2.000m2, xây dựng hệ thống vườn, giàn, chuồng trại chăn nuôi góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ trị giá trên 40 triệu đồng.

Phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Yên Bình luôn giữ vững truyền thống đơn vị “Thi đua quyết thắng”, được Quân khu II, Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh và UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Thượng tá Vũ Thanh Phong - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục