Nhiều chương trình hành động thiết thực

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/12/2014 | 1:25:14 PM

YBĐT - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Trạm Tấu (Yên Bái)luôn tích cực vận động các ngành, các cấp và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.

Nhiều hộ đồng bào Mông huyện Trạm Tấu đã đầu tư máy tách ngô giúp tăng năng suất và hiệu quả lao động.
(Ảnh: Quang Thiều)
Nhiều hộ đồng bào Mông huyện Trạm Tấu đã đầu tư máy tách ngô giúp tăng năng suất và hiệu quả lao động. (Ảnh: Quang Thiều)

Hàng năm, MTTQ huyện chủ động phối hợp với các ngành thành viên làm tốt công tác vận động hội viên, các cá nhân tiêu biểu, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua đó, đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; tích cực xây dựng khu dân cư, thôn bản, gia đình văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đưa vào sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong rất nhiều chương trình, nội dung hoạt động của MTTQ, có sự tham gia tích cực của các ngành thành viên. Hội Nông dân với 3.790 hội viên là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi.

Các hội viên nông dân chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Hội Phụ nữ với 4.858 hội viên thực hiện tốt nhiều chương trình hành động như giúp hội viên nghèo vay vốn phát triển sản xuất, phụ nữ phát triển kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc. Hội Cựu chiến binh với 664 hội viên luôn nêu gương sáng bộ đội Cụ Hồ, tích cực tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của dân tộc.

Các cấp hội cơ sở còn tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tham gia các tổ tuần tra an ninh, tổ hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền cho gia đình và người thân không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội. Đoàn thanh niên với 7.158 đoàn viên, thanh niên có nhiều chương trình hành động như thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”. Nhiều mô hình kinh tế của thanh niên trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm đã mang lại nhiều thành công với mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm, MTTQ các xã, thị trấn đã triển khai 5 nội dung cuộc vận động do Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động gắn với chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới. Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trạm Tấu sau 3 năm triển khai, đã có hàng ngàn hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới. Nhân dân còn tham gia trên 20.000 ngày công cải tạo, mở mới 149km đường giao thông liên thôn, bê tông hóa 21,5km đường liên thôn; xây mới 3 cầu treo, 1 cầu bê tông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, giao lưu, phát triển sản xuất.

Từ các cuộc vận động, nhân dân đã nghiêm chỉnh chấp hành các hương ước, quy ước như thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% xã, thị trấn đã xây dựng được quỹ khuyến học, kho thóc khuyến học. MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở còn tích cực tham gia các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì trẻ thơ”, “Bảo trợ trẻ em bị chất độc da cam”, “Vì người nghèo” trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Từ các nguồn quỹ đóng góp, chỉ tính riêng từ năm 2008 đến nay, chính quyền các cấp đã làm mới được 84 ngôi nhà “Đại đoàn kết” trị giá gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà theo Chương trình 167 của Chính phủ cho 494 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dân cũng giúp nhau hàng ngàn công lao động cùng nhiều vật liệu xây dựng, cây, con giống giúp người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ các cuộc vận động, hàng năm, có 85% số hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 18/69 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, mức thu nhập bình quân toàn huyện hiện nay đạt gần 7 triệu đồng/người/năm.

Thời gian tới, MTTQ huyện Trạm Tấu tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường hoạt động giám sát, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp lồng ghép triển khai nhiều chương trình hành động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đưa Trạm Tấu sớm thoát khỏi huyện nghèo.

Thạch Phong

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục