Hội nghị Lãnh đạo các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2015

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/1/2015 | 11:58:02 AM

YBĐT – Ngày 10/1, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái diễn ra Hội nghị Lãnh đạo các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2015, nhằm báo cáo kết quả hoạt động của các Trung tâm, Nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2014 và trọng tâm công tác năm 2015; kế hoạch tổ chức Liên hoan các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc lần thứ VI năm 2015 tại Sơn La.

Dự hội nghị có lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương; Tỉnh đoàn Yên Bái; lãnh đạo 24 trung tâm, nhà văn hóa khu vực phía Bắc.

Năm 2014 đánh dấu bước tiến dài trong các hoạt động liên kết, phối hợp giữa các trung tâm, nhà văn hóa. 24 đơn vị khu vực phía Bắc đã chủ động giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động có hiệu quả, cách làm hay, từng bước tạo mối liên kết công tác, phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được các cấp bộ Đoàn giao. Các đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động thường niên như: Hội nghị lãnh đạo các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên; Hội nghị Ban điều phối chương trình phối hợp giữa các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc; Liên hoan các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc...

Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện, phối hợp với các ban chức năng của tỉnh, thành Đoàn tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; làm tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho thanh thiếu niên qua công tác đào tạo năng khiếu như: Bơi lội, thanh nhạc, võ thuật, cầu lông, múa... Qua công tác đào tạo đã phát hiện rất nhiều em có năng khiếu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, cung cấp cho các trường năng khiểu để đào tạo chuyên sâu. Các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên đã chủ động tổ chức thường xuyên nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho hàng chục nghìn cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội, chủ yếu tập trung vào các chuyên đề như: Kỹ năng tổ chức sinh hoạt đội, nhóm; kỹ năng sinh hoạt cộng đồng; kỹ năng thuyết trình.... Các đơn vị tổ chức tốt hoạt động này là: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TTN Thanh Hóa; Trung tâm Hoạt động TTN tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Hoạt động TTN tỉnh Hòa Bình; Nhà Văn hóa học sinh sinh viên Hà Nội...

Bên cạnh đó, năm 2014, các đơn vị trong hệ thống tổ chức các liên hoan ca, múa, nhạc nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước và địa phương; duy trì các loại hình CLB văn hóa thể thao cho thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn, thu hút hàng chục triệu lượt thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia. Qua các hoạt động này đã xuất hiện các VĐV có thành tích cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả hoạt động của các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2014 và trọng tâm công tác năm 2015; kế hoạch tổ chức liên hoan các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc lần thứ VI năm 2015 tại Sơn La.

Năm 2015, các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tốt Liên hoan lần thứ VI tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Sơn La; phát động phong trào thi đua trong hệ thống các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên khu vực phía Bắc; phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan của Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách đối với hệ thống các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và công tác quản lý cho lãnh đạo, kế toán trưởng các trung tâm, nhà văn hóa thanh thiếu niên.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm Thanh niên tình nguyện 2014.

Thu Trang – Thanh Tân

 

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục