Tỉnh đoàn Yên Bái:

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIII

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/1/2015 | 4:22:23 PM

YBĐT - Ngày 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ VII, khóa XIII; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo MTTQ tỉnh cùng các đồng chí trong BCH Tỉnh đoàn Yên Bái, các bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc.

Trong năm thanh niên tình nguyện 2014, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn sáng tạo, đổi mới trong tổ chức các hoạt động theo hướng nắm chắc tình hình cơ sở, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện của các địa phương, đơn vị và điều kiện của tỉnh; đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục đạo đức lối sống, ý thức công dân; giáo dục truyền thống; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng triển khai. Cụ thể như tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"; phát động cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời đại mới"; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà trên 500 thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng trị giá trên 150 triệu đồng; tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại 17 nghĩa trang liệt sỹ và Đài tưởng niệm thu hút gần 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia...

Phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã có nhiều hiệu quả thiết thực. Tính đến hết tháng 10/2014, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện 1.863 công trình, phần việc thanh niên các cấp; huy động trên 18 nghìn lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương tham gia sửa chữa và làm mới gần 40km đường giao thông nông thôn; trên 200km kênh mương nội... Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 14,5 nghìn lượt người; có trên 1500 ĐVTN tình nguyện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự trong đó, có gần 1000 ĐVTN lên đường nhập ngũ...

Với chủ đề công tác năm 2015 là "Tuổi trẻ Yên Bái tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác giáo dục Đoàn với trọng tâm là giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát động phong trào thi đua "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" gắn với triển khai hiệu quả 2 phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng; chủ động làm tốt công tác tham mưu, đổi mới phương thức chỉ đạo, tăng cường các hoạt động ở cơ sở...

Tại Hội nghị đã thông qua Tờ trình xin ý kiến BCH vào dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015; tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm Thường trực Tỉnh đoàn và kiện toàn Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII; phát động phong trào thi đua năm 2015 và ký giao ước thi đua năm 2015 giữa các huyện thị, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc.

Dịp này, BCH Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng cờ cho 2 tập thể đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014"; tặng bằng khen cho 10 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014"; tặng bằng khen cho 5 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014"; tặng cờ và bằng khen cho 2 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014". Cũng tại Hội nghị, Tỉnh đoàn Yên Bái cũng trao giải cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc tình nguyện" cho 2 tập thể đã tích cực tham gia cuộc thi.

*Chiều cùng ngày, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa IV, nhằm đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.  

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn - Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014.

Thu Trang - Thanh Tân

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục