Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh Yên Bái:

Tổng kết công tác phát thanh truyền hình năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/1/2015 | 3:10:13 PM

YBĐT - Sáng ngày 16/1/2015, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT - TH) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát thanh truyền hình năm 2004 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Yên Bái.

Trong năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các sự kiện, phản ánh đa dạng, phong phú, mang tính thời sự. Các chuyên đề đã bám sát với nhiệm vụ đặt ra, đúng định hướng chỉ đạo, có sự đa dạng và đi vào chiều sâu, đúng định hướng của Đảng góp phần nâng cao trình độ văn hóa cho người dân. Chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Dân tộc đều đảm bảo cả về số lượng chương trình, thời lượng, chất lượng tin bài không ngừng tăng lên.

Năm qua, Đài PT - TH Yên Bái còn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ PV, BTV, KTV và tham gia  các kỳ liên hoan PT - TH toàn quốc và Giải Báo chí tỉnh Yên Bái qua đó Đài đã đạt được giải C Báo chí quốc gia, 1 Huy chương đồng Liên hoan Phát thanh toàn quốc, 1 giải B Liên ngành tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 12, 2 bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 34, 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và nhiều giải khuyến khích tại giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

Hoạt động kỹ thuật có nhiều đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, khắc phục triệt để những sự cố kỹ thuật đảm bảo máy móc hoạt động liên tục không bị gián đoạn. Nâng cao chất lượng truyền dẫn sóng, thông tin điện tử, mở rộng thời lượng Đài PT - TH tỉnh đã thực hiện Đề án đưa tín hiệu truyền hình lên vệ tinh từ ngày 1/1/2014, đảm bảo chất lượng tốt...

Tại Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên, phóng viên Đài PT - TH tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác báo chí, đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung tuyên truyền, phản ánh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; duy trì tốt công tác truyền dẫn phát sóng và sản xuất chương trình, hạn chế thấp nhất những sai sót, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2015; duy trì các chuyên đề, chuyên mục, chương trình văn nghệ chất lượng trên cả chương trình phát thanh, truyền hình trên kênh YTV; tăng cường hoạt động dịch vụ quảng cáo, bổ sung nhân lực và cử đào tạo chuyên sâu; duy trì tổ chức tốt Liên hoan Phát thanh - Truyền hình lần thứ 14 năm 2015; tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng Cúp PT - TH lần thứ 13 năm 2015...

Nhân dịp này, Đài PT - TH Yên Bái đã khen thưởng cho 3 nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải Báo chí quốc gia và Liên hoan Truyền  hình toàn quốc lần thứ 3; khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể  hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ chuyên môn.

Minh Trang – Hoài Văn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục