Thành phố Yên Bái: 88,3% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/1/2015 | 9:45:16 AM

YBĐT - Thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Qua triển khai thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đến nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn đã xây dựng được quy ước văn hóa, được UBND thành phố phê duyệt. Qua bình xét, có 88,3% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 67,2% thôn, tổ dân phố và 80% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, trong đó xã Tuy Lộc được đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Các hoạt động trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã thực hiện theo nếp sống văn minh. Công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tăng cường đã duy trì và phát huy hiệu quả, 112 mô hình điểm về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; 17 xã, phường xây dựng 123 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, nếp sống văn hóa và trật tự đô thị. Công tác cải cách hành chính đô thị được thực hiện hiệu quả.

Năm 2015, thành phố phấn đấu 100% thôn, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng “tuyến đường văn minh đô thị”, “tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, nếp sống văn hóa, trật tự đô thị”; 100% cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt quy chế về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên; 70% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

Từ kết quả đạt được, 17 tập thể tiêu biểu trong triển khai xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị năm 2014 đã được thành phố biểu dương, khen thưởng.

Thanh Nghị 

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục