Tích cực tham gia, đạt nhiều kết quả

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/1/2015 | 2:41:12 PM

YBĐT - Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, năm 2014, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Yên Bái tiếp tục cố gắng vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạch Lương (Văn Chấn) tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật cho hội viên, phụ nữ.
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạch Lương (Văn Chấn) tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật cho hội viên, phụ nữ.

Thực hiện chủ đề năm 2014 "Nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 807 cán bộ hội từ cấp tỉnh đến chi, tổ hội. Hội phụ nữ các huyện mở 60 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 2.165 chị em phụ nữ; 100% huyện, thị, thành phố tổ chức thành công hội thi "Chủ tịch hội phụ nữ giỏi".

Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", các cấp hội tuyên truyền tới 100% cán bộ hội và gần 150 nghìn hội viên về các tiêu chí và nội dung cuộc vận động; phát 13.972 tờ rơi, tranh lật về nước sạch, vệ sinh môi trường và các hoạt động trọng tâm của Hội; vận động các gia đình hội viên đóng góp 5.000 ngày công, hiến đất làm 8,5km đường giao thông, đào 156.000 hố rác, duy trì thực hiện 107 đoạn đường phụ nữ tự quản, 135 mô hình "5 không, 3 sạch", 16 câu lạc bộ "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilông"…

Thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội, các cấp hội đã thực hiện tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quyết định của Bộ Chính trị (khoá XI); chuẩn bị xong việc đóng góp ý kiến phản biện xã hội dưới góc độ giới cho một số dự án luật sửa đổi (giai đoạn 2014 - 2016) về các lĩnh vực phụ nữ, trẻ em, dân số, an toàn vệ sinh lao động.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Học viện Phụ nữ Trung ương tổ chức 2 hội thảo xin ý kiến tham gia phản biện với Quốc hội (khóa XIII) đối với các dự án luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Các cấp hội cũng đã tiến hành rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp cơ sở. Thông qua kết quả rà soát, hội phụ nữ các cấp đã chủ động tham mưu với các ban thường vụ huyện, thị, thành ủy có các giải pháp tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Thực hiện các phong trào thi đua, năm 2014, 100% cán bộ và 85% hội viên phụ nữ trong tỉnh đã đạt tiêu chuẩn thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong năm, đã có 2 nữ doanh nhân vinh dự nhận Giải "Bông hồng vàng" và "Doanh nhân văn hóa - Nữ tướng thời bình".

Tạo điều kiện giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, các cấp hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 757 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 31.521 lượt hội viên, 37 lớp đào tạo nghề cho 1.125 lao động; tư vấn học nghề, việc làm cho 1.617 lao động, giới thiệu việc làm cho 976 lao động; tổ chức tập huấn kiến thức quản trị doanh nghiệp và kỹ năng bán hàng cho 120 nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp; vận động hội viên phụ nữ giúp đỡ nhau được 4.565 ngày công lao động, 85 vác củi, 4,5 tấn gạo, lúa, ngô và 510 con giống, 700 cây giống, trên 200 triệu đồng tiền mặt cho hội viên vay không lãi. Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 32.762 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất với số dư nợ 660,716 tỷ đồng.

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: "Năm 2015, hội phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội; đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" và đô thị văn minh; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ; tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo và phấn đấu hoàn thành việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đúng thời gian quy định như mục tiêu đã đề ra".

Hồng Oanh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục