Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành Y tế giai đoạn 2010 – 2015

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/1/2015 | 5:54:46 PM

YBĐT - Ngày 22/1, Sở Y tế Yên Bái tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế giai đoạn 2010 – 2015, nhằm biểu dương và ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của ngành Y tế giai đoạn này, đồng thời triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020.

5 năm qua, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Y tế Yên Bái đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của ngành  được đẩy mạnh, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác bảo vệ, chăm sóc và không ngừng nâng cao sức khỏe cho nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII và các mục tiêu của HĐND tỉnh đề ra.

Chất lượng cán bộ được nâng lên, đến nay toàn tỉnh có 610 bác sĩ, đạt tỷ lệ 7,78 bác sĩ/ 1 vạn dân; có 66 dược sĩ đại học, đạt tỷ lệ 0,84 dược sĩ đại học/ 1 vạn dân; 111 xã có bác sĩ đạt 61,67%... Từ năm 2010 đến nay không có dịch bệnh lớn xảy ra, các dịch bệnh phát sinh được phát hiện sớm, kịp thời khống chế. Các chương trình y tế được triển khai đồng bộ có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt kế hoạch hàng năm đề ra. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi hàng năm đạt trên 98%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, giảm từ 22% năm 2010 xuống còn 19,6% năm 2014; chương trình phòng chống sốt rét đạt được cả 3 tiêu chí (giảm chết, giảm dịch và giảm mắc); tỷ lệ bướu cổ/dân số giảm từ 7% năm 2010 xuống còn 6% năm 2014; công tác chăm sóc bà mẹ được quan tâm chú trọng, tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai trên 3 lần hàng năm đạt trên 84%...

Công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn từng bước được kìm chế, đẩy lùi. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm chú trọng, đã duy trì được giảm sinh bền vững trung bình giảm 0,3%/1 năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba; giảm tỷ lệ tảo hôn; tỷ lệ giới tính khi sinh năm 2014 là 111/100; chất lượng dân số từng bước được nâng lên. Từ năm 2012 đến nay, thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; đến hết năm 2014 có 45 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020. Thực hiện 8 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII, ngành có 6 chỉ tiêu vượt và 2 chỉ tiêu đạt.

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, ngành Y tế tỉnh Yên Bái đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh khen thưởng, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, của Bộ Y tế, UBND tỉnh... Nhân dịp này, Sở Y tế đã tặng giấy khen cho 60 tập thể và 115 cá nhân điển hình tiên tiến của ngành Y tế Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015.   

Thanh Tân

 

Các tin khác
Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục