Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái: Hội nghị BCH lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2011 – 2016)

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/1/2015 | 5:20:15 PM

YBĐT – Sáng ngày 23/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để đánh giá kết quả hoạt động các cấp Hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Năm 2014, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của hội cấp trên tích cực lao động sản xuất, tham gia các hoạt động hội, nghiêm túc thực hiện các nội dung theo chủ đề hoạt động của năm và 4 trọng tâm chỉ đạo của Trung ương, bám sát cơ sở, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ công tác.

Các cán bộ hội ngày càng được nâng cao về nhận thức, trình độ, kỹ năng, sâu sát cơ sở..., góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2014 của tỉnh đã đề ra. Hội đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Hội LHPN Việt Nam khóa XI về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở, tăng cường tập hợp phụ nữ vào tổ chức hội; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; tích cực chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức triển khai học tập các nghị quyết Trung ương; tổ chức vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thông qua các hoạt động đề án, chương trình phối hợp; vận động hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo bền vững và bảo vệ môi trường; chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách bình đẳng giới; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (người thứ 2 từ trái sang) tham quan triển lãm các hoạt động Hội LHPN tỉnh năm 2014

Trong năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác đã có 100% cán bộ, 85,52 % hội viên đạt tiêu chuẩn; trên 17.300 nữ công nhân viên chức lao động đạt chuẩn trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2014; 93 tập thể và 134 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, các sở, ban, ngành khen thưởng trong các lĩnh vực hoạt động công tác hội. Hội LHPN tỉnh Yên Bái được nhận cờ đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vài trò và những kết quả mà các cấp hội LHPN tỉnh đạt được trong năm. Đồng chí mong rằng trong năm 2015, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phong trào “Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và xây dựng văn minh đô thị; tích cực vận động phụ nữ xây dựng gia đình bền vững thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động phụ nữ tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tiếp tục quan tâm hơn nữa trong xây dựng tổ chức cán bộ hội cơ sở, phát triển hội viên, đảm bảo chất lượng và số lượng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào do Trung ương Hội phát động.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã trao bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội năm 2014.

Hoài Văn

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục