Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/1/2015 | 7:04:38 AM

Ngày 24-1, theo tin từ Bộ Công an, để tiếp tục bảo đảm tốt an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an vừa có chỉ đạo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Ất Mùi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng; kịp thời phát hiện ý đồ, kế hoạch xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố quốc tế và số đối tượng chống đối để chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả; tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, trộm cắp, tội phạm cướp và cướp giật trong các lễ hội, trên các tuyến giao thông…

Các lực lượng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết; phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các trường hợp sử dụng rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu...

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng giải quyết kịp thời các thủ tục xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho khách du lịch, kiều bào ta ở nước ngoài về vui xuân, đón Tết và tham gia các lễ hội.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục