Có hai loại cụm thi trong kỳ thi THPT quốc gia

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/1/2015 | 2:19:36 PM

Ngày 26-1, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, quy chế tổ chức kỳ thi THPT quốc gia sẽ được ban hành trong khoảng nửa đầu tháng 2-2015. Quy chế này sẽ được áp dụng ngay từ kỳ thi năm 2015 với mục tiêu vừa đánh giá trình độ HS sau khi học hết chương trình giáo dục THPT, vừa làm căn cứ để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Thời điểm này, Bộ GD-ĐT đang tổng hợp và nghiên cứu các ý kiến góp ý từ cơ sở để hoàn thiện quy chế. Theo thông tin mới nhất, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kỳ thi theo cụm, với hai loại cụm thi: Cụm thi liên tỉnh và cụm thi tỉnh. Mỗi cụm thi liên tỉnh có nhiệm vụ phục vụ thi cho thí sinh của ít nhất 2 tỉnh.

Những thí sinh có hai nguyện vọng (vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng) sẽ phải dự thi tại cụm thi liên tỉnh. Cụm thi tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể đi xa và chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT. Điểm chung của hai loại cụm thi này là đều do các trường đại học chủ trì. Đối với khâu chấm thi, Bộ GD-ĐT cũng đang cân nhắc giữ nguyên thang điểm 10 thay cho thang điểm 20 như đã công bố trong dự thảo gần đây.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục