Cho nhân dân đón tết an toàn

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/1/2015 | 2:55:24 PM

YBĐT - Thành phố Yên Bái là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, có mật độ dân cư đông nên thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, trên địa bàn luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Các tổ, đội nghiệp vụ của Công an thành phố Yên Bái luôn trực 24/24 giờ,  sẵn sàng chiến đấu.
Các tổ, đội nghiệp vụ của Công an thành phố Yên Bái luôn trực 24/24 giờ, sẵn sàng chiến đấu.

 Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó trưởng Công an thành phố cho biết: "Để bảo đảm an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, cho nhân dân vui xuân, đón tết và tổ chức các lễ hội đầu năm, đồng thời giữ nghiêm trật tự, kỷ cương và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, ngoài việc căn cứ vào Kế hoạch số 02 của Công an tỉnh, đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, khiếu kiện phát sinh trong nội bộ, nhân dân, kiên quyết không để hình thành "điểm nóng" về ANTT".

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, Công an thành phố đã quán triệt, tổ chức triển khai nhiệm vụ đến 100% tổ, đội và các cán bộ, chiến sĩ (CBCS); triển khai thực hiện nhiều phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong đợt cao điểm này, Công an thành phố đã chỉ đạo các tổ, đội nghiệp vụ thực hiện trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, trong đó, tập trung vào công tác nắm tình hình, tăng cường CBCS xuống cơ sở; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy; bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; chống buôn lậu hàng cấm, hàng giả; tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên; bảo đảm an toàn cháy nổ...

Song song với đó, đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư, quản lý chặt chẽ các đối tượng tù tha, đặc xá, có tiền án, tiền sự; phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm khác. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn tập trung làm tốt công tác phòng ngừa đối với các loại tội phạm sử dụng vũ khí "nóng", vật nổ gây án, siết nợ, đòi nợ thuê, hoạt động cờ bạc, mại dâm; xây dựng triển khai các phương án phòng, chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm 2014 và tết Nguyên đán 2015.

Với các giải pháp đồng bộ triển khai từ ngày 16/01/2015 đến 15/3/2015, tin rằng, lực lượng Công an thành phố sẽ làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần ổn định ANTT, cho nhân dân đón tết an toàn.

 Văn Tuấn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục