Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua năm 2015

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/1/2015 | 4:40:52 PM

YBĐT - Ngày 27/1, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2015.

Đồng chí Hoàng Trung Năng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.
Đồng chí Hoàng Trung Năng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

Năm 2014, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác dân tộc, đặc biệt là công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công đại hội dân tộc cấp huyện, cấp tỉnh. Về tình hình chung, năm 2014, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của nền kinh tế song tình hình vùng đồng bào dân tộc của tỉnh ổn định và đạt những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc giảm nhanh. Sản xuất nông lâm nghiệp đã hình thành những vùng sản xuất tập trung chuyên canh, lương thực bình quân đầu người đạt 366 kg/người/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường đầu tư đã thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn miền núi. Lĩnh vực văn hóa xã hội: mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được củng cố, từng bước nâng cao chất lượng; 100% đồng bào dân tộc các xã vùng khó khăn và các đối tượng chính sách được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Về triển khai thực hiện các dự án, chính sách dân tộc năm 2014 đạt 100% kế hoạch. Trong đó, Chương trình 135 (giai đoạn III) đã xây dựng 49 công trình kết cấu hạ tầng tại các xã, 68 công trình ở thôn bản, duy tu bảo dưỡng 24 công trình; ngoài ra hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, vật tư sản xuất phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí trên 127 tỷ đồng; kết quả giải ngân đạt xấp xỉ 100% kế hoạch. Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 đạt doanh số gần 3 tỷ đồng. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2015. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị như: Đề nghị Chính phủ cấp bổ sung vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III đối với các xã, thôn bản mới chuyển thành khu vực III theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc; đề nghị sửa đổi một số chính sách dân tộc hiện không còn phù hợp vì định mức quá thấp; tiếp tục hỗ trợ tăng nguồn kinh phí cho việc duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng đã được đầu tư từ các chương trình, dự án giảm nghèo. Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng dân tộc các huyện, thị, các phòng chuyên môn đã thảo luận tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chính sách tại cơ sở; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2015 với chủ đề: “Đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2015”. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014, Ban Dân tộc tỉnh được Ủy ban Dân tộc tặng cờ thi đua xuất sắc. Trưởng ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014; công nhận 4 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến và 7 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Ngọc Tú

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục