Nòng cốt trong hoạt động nhân đạo

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/1/2015 | 5:10:37 PM

YBĐT - Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo vì cộng đồng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Văn Chấn hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, đa dạng theo 7 lĩnh vực: cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, hiến máu tình nguyện, tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Chấn trao hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Chấn trao hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm qua, hội CTĐ các cấp trong huyện đã chú trọng triển khai nhiều chương trình hành động về trợ giúp nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh… tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của người dân đối với hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hội đã tích cực tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các tổ chức trong và ngoài nước thu hút được nguồn lực trong hoạt động nhân đạo; khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của mình trong các hoạt động nhân đạo, đóng góp thiết thực trong công tác vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Con số trên 700 triệu đồng tổng giá trị hoạt động từ thiện nhân đạo trong năm 2014 trên địa bàn một huyện còn nhiều khó khăn như Văn Chấn là minh chứng sống động thể hiện nỗ lực của các cấp hội, mang đến niềm vui cho những người yếu thế.

Những món quà hay những con bò giống... trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Chương trình "Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… luôn nhận được sự quan tâm, chung tay góp sức vì cộng đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện.

Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các cấp hội đã tổ chức vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân và cộng đồng quyên góp ủng hộ được trên 171.000.000 đồng tiền mặt, 132 chăn ấm, gần 100 chiếc áo ấm, trên 900 bộ quần áo, trên 6,1 tấn gạo, gần 900 gói mì tôm cho trên 1 nghìn đối tượng.

 Bên cạnh đó, Hội còn là cầu nối cho các nhà hảo tâm của các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc tặng quà cho các đối tượng tại các thôn, bản khó khăn của các xã Suối Giàng, An Lương, Suối Quyền, Nậm Búng với gần 2 nghìn bộ quần áo, 200 chăn ấm, 225 chiếc màn, 2 nghìn gói mì tôm, 200 chai dầu ăn và 500kg muối...; làm cầu nối, tiếp nhận 40 triệu đồng của Doanh nghiệp Phú Tài (Hà Nội) và huy động 95 công lao động sửa nhà cho cụ Lò Văn Thế, 103 tuổi ở thôn Đồng Ban, xã Sơn Thịnh. Hội còn huy động hội viên, tình nguyện viên giúp vật liệu sửa nhà cho ông Lò Văn Nhâm - đối tượng khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tú Lệ.

Trong năm qua, Hội cũng đã trao bò giống sinh sản của Dự án "Ngân hàng bò" của tỉnh cho 7 hộ nghèo là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, Ban Vận động phát triển Ngân hàng bò của huyện đã vận động được 45 triệu đồng vào Quỹ Ngân hàng bò của huyện; mua 2 con bò cái sinh sản, mỗi con trị giá 10 triệu đồng cho 2 hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Cát Thịnh. Ngoài ra, Hội cấp phát 66 xe lăn, xe lắc do Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence Sting tài trợ cho các đối tượng khuyết tật. Cùng với đó, đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn và vận động hội viên, tình nguyện viên giúp đỡ để các hộ gặp thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống. 11 điểm sơ cấp cứu tạm thời trên các tuyến giao thông tại các xã: Sơn Thịnh, Cát Thịnh, thị trấn Nông trường Liên Sơn của Hội đã hoạt động hiệu quả và sơ cấp cứu ban đầu cho trên 100 trường hợp.

Một năm với những hoạt động từ thiện, nhân đạo thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống là động lực cho những người làm công tác chữ thập đỏ tại địa phương phấn đấu khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác từ thiện nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

 Minh Tư

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi giấy đựng hàng hóa để bảo vệ môi trường.

Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục