Dân vận điểm nhấn công tác quốc phòng

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/1/2015 | 2:42:37 PM

YBĐT - Dân vận là một trong những nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT). Có thể nói, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính là "kim chỉ nam" cho mọi quyết sách, hành động trong quân đội.

Lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu giúp dân thu hoạch lúa.
Lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu giúp dân thu hoạch lúa.

Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, LLVT tỉnh đã phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh công tác dân vận ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương…

Ngay sau khi có Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo việc quán triệt, triển khai trong LLVT nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về tầm quan trọng của công tác này và xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, lấy xây dựng chính trị vững mạnh toàn diện ở xã, phường, thị trấn làm cơ sở. Qua đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn và duy trì nghiêm hoạt động của tổ, đội công tác dân vận ở đơn vị cơ sở theo quy định; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động…

Năm 2014, LLVT tỉnh đã tổ chức 14 đội công tác liên ngành, 17 đội công tác chuyên ngành xuống địa bàn cơ sở làm công tác dân vận; phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức 9 đợt hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, với hơn 900 lượt CBCS nhân dân địa phương tham gia. Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, năm 2014, LLVT tỉnh đã phối hợp xây dựng được 2 chuyên mục quốc phòng toàn dân, 3 chuyên trang quốc phòng toàn dân, 75 tin, bài, ảnh, phóng sự về hoạt động công tác dân vận; tổ chức thành công Hội thi Cán bộ làm công tác dân vận khéo; tuyên truyền cho trên 300 lượt nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về đại đoàn kết toàn dân tộc, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế…

Bộ đội, dân quân tự vệ giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và thành lập ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh các cấp.

Hàng năm, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và tổng kết theo giai đoạn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền cơ sở và vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể. Kết quả, xây dựng 14 cơ sở chính trị, trong đó, đưa 3 cơ sở từ yếu kém lên trung bình, 5 cơ sở từ trung bình lên khá; phối hợp khảo sát, tham mưu thành lập 18 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; củng cố, kiện toàn xây dựng 16 chi, đảng bộ cơ sở, 27 tổ chức chính quyền, 35 tổ chức chính trị - xã hội…

Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở đã cho hiệu quả tích cực. Năm 2014, LLVT tỉnh đã tham gia 9.400 ngày công tổ chức sửa chữa và làm mới 86,8km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 59,5km kênh mương nội đồng, 4 cầu gỗ, 13 lớp học và nhà công vụ cho học sinh, giáo viên ở vùng cao, trị giá trên 170 triệu đồng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử văn hóa; tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình CBCS làm nhiệm vụ nơi đặc biệt khó khăn với tổng số 248 suất quà, trị giá 179,4 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị Trung ương và địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 745 người; tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, 10 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng thiết bị y tế cho xã Pá Lau (huyện Trạm Tấu) trị giá trên 20 triệu đồng…

Có thể nói, từ làm tốt công tác dân vận của LLVT tỉnh đã  góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây chính là điểm nhấn trong công tác quốc phòng, tạo nền tảng vững chắc phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Thiên Cầm

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục