Báo Yên Bái gặp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/1/2015 | 4:38:34 PM

YBĐT – Ngày 30/1, Báo Yên Bái tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Báo Yên Bái qua các thời kỳ.

Trong không khí vui vẻ, đầm ấm, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Yên Bái đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Yên Bái trong năm qua. Báo Yên Bái hiện có gần 60 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, với 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ ngày càng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên 3 ấn phẩm là Báo Yên Bái thường kỳ, Báo Yên Bái vùng cao và Báo Yên Bái điện tử.

Tại buổi lễ gặp mặt, các nhà báo nguyên là Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập, trưởng, phó các phòng chuyên môn của Báo Yên Bái qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tích nổi bật mà Báo Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, Báo Yên Bái luôn luôn phát huy truyền thống, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, xứng đáng công cụ tuyên truyền của Đảng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Thay mặt lãnh đạo Báo Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Yên Bái đã cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Báo Yên Bái qua các thời kỳ đối với sự nghiệp phát triển và đổi mới của Báo Yên Bái trong hơn 50 năm qua và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp phát triển và đổi mới của Báo Yên Bái.

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy, Ban biên tập Báo Yên Bái đã có những phần quà ý nghĩa gửi tặng các cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ của Báo Yên Bái nhân dịp đón Xuân mới Ất Mùi 2015.

Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục