Gần 41.300 thẻ BHYT được cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/2/2015 | 10:16:18 AM

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, Phòng Dân tộc huyện Yên Bình đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành in và cấp 41.297 thẻ khám chữa bệnh BHYT miễn phí cho người dân tộc thiểu số.

Công tác cấp thẻ BHYT cho đối tượng người dân tộc thiểu số đã kịp thời động viên đồng bào yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Công tác cấp thẻ BHYT cho đối tượng người dân tộc thiểu số đã kịp thời động viên đồng bào yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 Một số xã có số lượng thẻ lớn là: Bảo Ái 4.477, Cảm Nhân 3.934 thẻ, Tân Hương 3.472, Tân Nguyên 3.271, Vũ Linh 3.165 thẻ… Cùng với Phòng cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 148 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện với tổng kinh phí trên 59 triệu đồng.

Được biết, trong năm 2014 các chương trình dự án và chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số đã được triển khai kịp thời đúng đối tượng. Đã có 4.623 đối tượng người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT; 6.229 người nghèo ở xã vùng III được hỗ trợ trực tiếp gần 623 triệu đồng theo Quyết định 102 của Chính phủ; 143 hộ nghèo người dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg với số vốn trên 1,1 tỷ đồng. Toàn huyện có 211 học sinh được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên đi học các trường chuyên nghiệp theo Nghị quyết 20 HĐND tỉnh và Quyết định 30 của UBND tỉnh với tổng kinh phí 916 triệu đồng. Các nguồn vốn xây dựng, duy tu sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng và các dự án hỗ trợ sản xuất tiếp tục phát huy hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang Tuấn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục