Tưng bừng ra quân huấn luyện đầu năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2015 | 10:45:15 AM

YBĐT - Trong không khí vui mừng, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Ất Mùi 2015, đầu tháng 3, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động thi đua cao điểm "Thần tốc - Quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham quan mô hình đạo cụ huấn luyện.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham quan mô hình đạo cụ huấn luyện.

* Tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh:

Dự lễ ra quân huấn luyện có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Được tổ chức long trọng với phần biểu dương lực lượng hoành tráng, thể hiện sức mạnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tại đây, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2015 của Tư lệnh Quân khu 2; phổ biến kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2015 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; phát động phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao" thời gian từ ngày 1/3 đến 31/12/2015.

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tập trung rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sỹ trong việc chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; huấn luyện bảo đảm sát thực tế, sát yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu theo hướng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, với kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên đạt khá, giỏi; thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh...

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chương trình huấn luyện và thi đua năm 2015, LLVT tỉnh sẽ tập trung thi đua thực hiện 4 nhất, là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và phối hợp tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất”.

Thể hiện quyết tâm trong ra quân huấn huyện đầu năm, đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó chỉ huy trưởng khối dân quân phường Nam Cường (thành phố Yên Bái) cho biết: “Là lực lượng trực tiếp tại cơ sở, chúng tôi có nhiều điều kiện để sâu sát với cuộc sống lao động, sinh hoạt của người dân hơn nên việc thực hiện công tác dân vận gặp nhiều thuận lợi. Thông qua các đợt ra quân huấn luyện, các chiến sĩ dân quân có thêm được nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về tư duy chiến thuật, kế hoạch tác chiến, kỹ năng chiến đấu và luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao khi có tình huống xảy ra”.

Còn thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà - Đại đội 27 Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh thì cho rằng: “Làm tốt công tác tham mưu chính là làm tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Anh em chiến sĩ chúng tôi luôn quán triệt tinh thần đó để bước vào thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách chủ động, có hiệu quả cao nhất. Luôn nâng cao cảnh giác với các thế lực thù địch, thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc trong quân đội, đồng thời tích cực rèn luyện, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu”.

Chiến sĩ thuộc Đại đội 20 - Bộ CHQS tỉnh biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện năm 2015.

Ra quân huấn luyện, đạt thành tích cao là mục tiêu đặt ra trong đợt huấn luyện năm nay, vì vậy, phát biểu chỉ đạo lễ ra quân huấn luyện, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích trong công tác huấn luyện năm 2014 của LLVT tỉnh, đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh cần thực hiện tốt một số nội dung: nâng cao năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự địa phương các cấp một cách toàn diện, chú trọng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ LLVT; cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu II, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; làm tốt công tác chuẩn bị, gắn huấn luyện với các hoạt động tác chiến trị an, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; tích cực triển khai công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động tình nguyện ở địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong huấn luyện, tổ chức tốt các hội thi, hội thao, đảm bảo chất lượng hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập theo kế hoạch...

Hòa cùng không khí tích cực thi đua của quân và dân toàn tỉnh, trong những ngày đầu năm mới, lễ ra quân huấn luyện năm 2015 của LLVT tỉnh đã khẳng định hiệu quả của công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Trong đó, việc triển khai tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm đầy đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng tác chiến, gắn huấn luyện với hoạt động chiến đấu trị an, luyện tập các phương án phòng chống giảm nhẹ thiên tai, quá trình huấn luyện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt và tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương... là những vấn đề then chốt, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của LLVT tỉnh nhà.

Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2015, các cơ quan đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng năm 2015.

* Tại thành phố Yên Bái:

Cùng toàn tỉnh, sáng 1/3, thành phố Yên Bái đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động thi đua cao điểm “ Thần tốc - Quyết thắng”.
Trong năm qua, thành phố đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian, đảm bảo tiến độ, đạt 100% kế hoạch. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, nắm và vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc. Kết quả kiểm tra các đối tượng, có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 75%...

Năm 2015, thành phố tiếp tục tiến hành quán triệt, tổ chức thực hiện 4 khâu đột phá trong công tác huấn luyện là: “Chuyển biến vững chắc về kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, nâng cao đời sống bộ đội”, tổ chức huấn luyện theo phương châm “ Cơ bản - thiết thực - vững chắc”. Theo đó, thời gian huấn luyện đối với lực lượng thường trực trong 10 tháng, từ 1/3 đến ngày 31/12/2015; đối với huấn luyện cán bộ là 62 ngày/năm; đối với lực lượng dự bị động viên tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong thời gian 15 ngày; đối với lực lượng dân quân, tự vệ tiến hành huấn luyện điểm trong tháng 3 và tiến hành huấn luyện rộng rãi từ tháng 4 đến ngày 30/9/2015. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên theo chương trình của các nhà trường.

*  Huyện Trấn Yên:

Cùng thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 2015 và phát động thi đua với chủ đề “Thần tốc - Quyết thắng”.

Với phương châm “cơ bản - thiết thực - chất lượng”, năm 2015, huyện Trấn Yên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, đảm bảo 100% quân số có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao; huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm; hậu cần, kỹ thuật tốt; thực hiện tốt chức năng là đội quân tiên phong trong công tác dân vận và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng lực lượng theo đúng Pháp lệnh Dân quân - tự vệ, phấn đấu 100% các nội dung khoa mục đạt yêu cầu, trong đó 70-80% đạt khá, giỏi. Kết hợp huấn luyện với tham gia làm công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Cùng với huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, huyện còn chỉ đạo 100% đơn vị tự xây dựng, tổ chức luyện tập chiến đấu trị an, phương án bảo vệ cơ quan, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng - bảo vệ rừng. Trong đó, chỉ đạo 2 xã Vân Hội, Hưng Khánh luyện tập chiến đấu trị an; diễn tập chiến đấu trị an cho xã Nga Quán và thị trấn Cổ Phúc; chỉ đạo xã Việt Hồng diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn, với kết quả các đơn vị diễn tập đạt từ khá trở lên. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

* Tại huyện Lục Yên:

Cùng với lực lượng vũ trang trong tỉnh, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã tổ chức ra quân huấn luyện quân sự năm 2015.

Năm 2015, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh huấn luyện, bám sát phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ và gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Huấn luyện bộ đội thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và làm chủ vũ khí trang bị mới, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai chiến đấu linh hoạt, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật, hiệp đồng binh chủng và tác chiến khu vực phòng thủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát động thi đua cao điểm với chủ đề: “Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Nội dung thi đua tập trung vào thực hiện “4 nhất”: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; phối hợp tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm vóc chiến thắng vĩ đại 30/4/1975; triển khai kịp thời, có chất lượng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngay từ những ngày đầu của năm với tinh thần đã ra quân là chiến thắng; 100% cơ quan, đơn vị phấn đấu không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý. Tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị và tư tưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét về rèn luyện kỷ luật; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; tích cực đổi mới nội dung, hình thức tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện.

Thiên Cầm - Thanh Nghị  - Thanh Hùng - Minh Tuấn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục