Giữ vững phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/3/2015 | 2:58:10 PM

YBĐT - Là những người đã từng tham gia trong quân ngũ trở về địa phương, những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người CCB nơi đây vẫn luôn giữ vững phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ".

Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Tô Mậu thăm mô hình nuôi lợn nái của CCB Nguyễn Duy Hương, thôn Trung Tâm.
Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Tô Mậu thăm mô hình nuôi lợn nái của CCB Nguyễn Duy Hương, thôn Trung Tâm.

Với 109 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội, để xây dựng tổ chức Hội  trong sạch vững mạnh, Hội đã chỉ đạo các chi hội phát huy phẩm chất truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thi đua tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Hội luôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh việc tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, trung bình mỗi hội viên đóng góp từ 10 đến 15 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, mở rộng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng. Nhiều hội viên còn tự nguyện hiến đất, mở rộng đường liên thôn theo tiêu chí nông thôn mới như: Hoàng Văn Thích ở thôn Nà Pan, Đinh Trung Tín, Nguyễn Xuân Hợi ở thôn Mường Thượng.

Đồng chí Lương Xuân Tiến - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Chúng tôi luôn tập trung cho cơ sở, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và giúp hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo. Đối với Tô Mậu, hiện nay, không còn hội viên có nhà dột nát, đời sống kinh tế khá ổn định. Hội đã tạo điều kiện cho 30 gia đình hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền trên 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nhiều gia đình được vay vốn đã sử dụng đúng mục đích, vươn lên mức sống khá giàu, điển hình như: gia đình hội viên Nguyễn Trương Phi ở thôn Đầu Cầu, Nguyễn Duy Hương ở thôn Trung Tâm, Nguyễn Văn Bạn ở thôn Nậm Bó. Mục tiêu hết năm 2016 xã không còn gia đình hội viên nghèo".

Các hoạt động tình nghĩa cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Vào các dịp lễ tết, Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội đã cùng với chính quyền địa phương và các đoàn thể tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh... Hội còn tích cực vận động hội viên ủng hộ đóng góp các nguồn quỹ từ thiện nhân đạo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ phát động... Nhiều hội viên ở chi hội cơ sở đã tích cực tham gia các hoạt động như tổ hòa giải, tổ tuần tra an ninh, vận động gia đình và người thân không vi phạm pháp luật, đoàn kết giúp đỡ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn bằng ngày công, cây con giống vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ", thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn mới, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phát động phong trào thi đua CCB đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Thái Hưng

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục