Diễn đàn “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/3/2015 | 4:48:42 PM

YBĐT – Ngày 6/3, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Diễn đàn “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Tham dự có các đồng chí: Ngô Thị Chinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Đặng Quốc Toàn – Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Nội vụ, Tỉnh đoàn Yên Bái và 20 trí thức trẻ tình nguyện là phó chủ tịch xã tại 2 huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu.

Diễn đàn đã thông qua kết quả thực hiện Dự án Thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã tại 62 huyện nghèo. Sau 3 năm triển khai Dự án tại tỉnh Yên Bái, trong số 20 trí thức trẻ được phân công tại Mù Cang Chải và Trạm Tấu có 10 đồng chí làm phó chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn hóa – xã hội; 6 trí thức làm phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực nông – lâm nghiệp; 4 trí thức làm phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế. Các trí thức trẻ đã thể hiện tinh thần xung kích, nhanh chóng hòa nhập với địa phương, chủ động nắm bắt cơ sở, gần dân, học hỏi nhân dân, tìm hiểu phong tục, tập quán, nắm bắt tình hình, bước đầu đã có những đề xuất, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; có mối quan hệ tốt với Đảng ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về các nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao đổi với các tri thức trẻ.

Tại Diễn dàn, các trí thức trẻ đã sôi nổi luận bàn về công việc đã, đang làm tại địa phương ở trong mảng, khối được giao phụ trách, nhất là việc gây dựng mối quan hệ mật thiết với các cấp chính quyền, nhân dân địa phương; đồng thời nêu một số vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đánh giá cao những thành tích mà các trí thức trẻ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, các đội viên Dự án giữ vững lập trường tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền cơ sở; không dao động trước những khó khăn, yên tâm công tác; thường xuyên học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm từ đồng nghiệp để ngày một trưởng thành hơn; xác định nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả, từng bước khẳng định ý chí, trình độ của bản thân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc trong các lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh và địa phương.

Hoài Văn

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục