Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/3/2015 | 3:49:40 PM

YBĐT - Ngày 20/3, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi.

Hoạt động này được tổ chức nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2015 ), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 67 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 115 năm kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Yên Bái trao giải Nhất Triệu Văn Huấn đến từ Chi đoàn  Đài Truyền thanh - Truyền hình Lục Yên.

Tham dự Hội thi có 17 thí sinh là bí thư, phó bí thư Đoàn cơ sở của 17 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Các thí sinh đã trải qua 2 phần thi chính là: kiến thức và thi sân khấu hóa. Phần thi sân khấu hóa có 3 nội dung: phần chào hỏi giới thiệu về bản thân, địa phương và những thành tích nổi bật của đơn vị mình, phần thi năng khiếu và phần thi nghiệp vụ - ứng xử. Trong phần chào hỏi, mỗi thí sinh đã lựa chọn cho mình một cách giới thiệu độc đáo riêng thể hiện sự thông minh, dí dỏm, năng động của những cán bộ Đoàn.

Phần thi năng khiếu, các thí sinh lựa chọn các hình thức: kể chuyện, hát, múa, hùng biện, diễn thuyết, tiểu phẩm về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại. Với sự thông minh, nhạy bén, các thí sinh đều thể hiện được những hiểu biết xã hội, kiến thức về văn hóa đồng thời là khả năng nhạy bén trong phần thi nghiệp vụ - ứng xử, các tình huống trong công việc và cuộc sống của người cán bộ Đoàn, đem đến cho Hội thi không khí sôi động, hấp dẫn.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi. 

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Triệu Văn Huấn đến từ Chi đoàn  Đài Truyền thanh - Truyền hình Lục Yên, giải Nhì cho thí sinh Hoàng Ngọc Hiển đến từ Chi đoàn Công an tỉnh, giải Ba cho 2 thí sinh Vũ thị Hương Nhài đến từ Chi đoàn Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và Trần Thị Hạnh đến từ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ cho thí sinh có điểm cao nhất trong phần thi ý tưởng, thí sinh có phần thi chào hỏi hay nhất, thí sinh có phần thi năng khiếu hay nhất, thí sinh có phần thi câu hỏi nghiệp vụ - ứng xử hay nhất và trao 13 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Hội thi được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở, đồng thời tuyên dương, khen thưởng, động viên, tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập, lao động, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Vì thế, đây chính là dịp để các bí thư Đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, góp phần nâng cao nhận thức về văn hoá - xã hội, tạo sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ.       

Minh Huyền – Quyết Thắng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục