Sôi động Tháng Thanh niên

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2015 | 2:18:19 PM

YBĐT -Với chủ đề “Công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp”, các chương trình và hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015 đã bắt đầu bằng Lễ khởi động “Tháng Thanh niên năm 2015” tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Tại đây, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức phát động cuộc thi viết “Đảng, Tổ quốc, quê hương tôi”. Với nội dung “Tuổi trẻ Yên Bái tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Tháng Thanh niên năm 2015 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với tuổi trẻ mà còn đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội.

Thanh niên tình nguyện tham gia làm đường giao thông liên thôn, bản
Thanh niên tình nguyện tham gia làm đường giao thông liên thôn, bản

Ngay từ những ngày đầu khởi động Tháng Thanh niên, hàng loạt các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã bắt tay thực hiện chương trình hành động theo kế hoạch của mình. Tiêu biểu có Thành đoàn Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng sân khấu nổi ngoài trời cho Trường THCS Phúc Lộc, xã Phúc Lộc trị giá 50 triệu đồng; Huyện đoàn Mù Cang Chải khởi công công trình bê tông hóa sân trường Trường Mầm non xã Púng Luông với trên 300 đoàn viên tham gia, diện tích hơn 300m2, trị giá trên 50 triệu đồng; Thị đoàn Nghĩa Lộ huy động trên 1.000 đoàn viên tham gia vệ sinh gần 10km hành lang đường, bóc xóa 1.000 tờ rơi, biển quảng cáo trái phép, quét vôi trên 200 cột điện; Huyện đoàn Trấn Yên tổ chức khởi công công trình bê tông hóa sân chơi nhà sinh hoạt cộng đồng với diện tích 370m2 tại thôn Quyết Thắng, xã Y Can và huy động sự tham gia của trên 300 đoàn viên; Huyện đoàn Yên Bình trao 22 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách, trị giá 3 triệu đồng...

Những công trình, phần việc được triển khai quy mô trong Tháng Thanh niên năm 2015 xuất phát từ việc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định đây là những công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp và cũng là năm quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nối tiếp những kết quả đạt được của Năm Thanh niên 2014. Tháng Thanh niên năm 2015 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua hoạt động Đoàn, các phong trào thanh niên, tình nguyện đã khơi dậy được sự tự nguyện, tự giác và có sự lan tỏa sâu rộng cũng như khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của người trẻ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thời điểm này, các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, hội thi bí thư Đoàn cơ sở giỏi, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và vì an sinh xã hội, phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới”... đã và đang được các cấp bộ Đoàn gấp rút triển khai. Đồng chí Lương Mạnh Hà - Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định rằng, các chương trình giáo dục của Đoàn cần chú trọng tính thiết thực và tính thời sự, có thể áp dụng được ngay vào thực tiễn công tác của từng khu vực, nhất là ở cấp cơ sở phường, xã, thị trấn.

Đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên cũng là công việc song hành với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn. Quan trọng nhất là thực hiện thành công chủ đề Tháng Thanh niên năm 2015, làm nổi bật vai trò, hình ảnh của tuổi trẻ”.

Tháng Thanh niên năm 2015 đã quán triệt được tinh thần chỉ đạo chung của Ban Bí thư Trung ương Đoàn là các hoạt động phải bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực và tính bền vững... Từ nền tảng hoạt động phong trào tình nguyện của Đoàn, các chương trình hành động đã phát huy được hiệu quả và nâng tầm sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, đồng hành bồi dưỡng thanh niên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên được chú trọng... Điều đó chắc chắn sẽ làm nên thắng lợi của Tháng Thanh niên năm 2015.

 Thiên Cầm

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục