Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái:

Ra quân hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/3/2015 | 9:56:59 AM

YBĐT – Sáng 28/3, Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh tổ chức chương trình ra quân tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 28/3 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Những năm qua, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bằng những việc làm thiết thực như: tắt đèn, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Đây là hành động vô cùng ý nghĩa cho toàn xã hội, góp phần tích cực giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu.

Buổi lễ ra quân đã tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, người lao động và người dân sử dụng các biện pháp tiết kiệm điện; tuyên truyền các quy định của pháp luật, của ngành điện lực trong sử dụng điện; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, người lao động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, sinh hoạt...

Tại buổi lễ đã diễn ra chương trình ký kết giữa Thường trực Đoàn khối với các cơ sở Đoàn trực thuộc trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và người lao động trong khối thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năm 2015.

Các cơ sở Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh ký kết thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năm 2015

Cùng với đạp xe diễu hành trên các tuyến đường chính tại thành phố Yên Bái có sự tham gia của 60 đoàn viên thanh niên, tại lễ ra quân cũng đã diễn ra Hội thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện cho các đoàn viên thanh niên với nội dung tìm hiểu về các biện pháp và giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật, của ngành điện.

60 đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành hưởng ứng chiên dịch Giờ Trái đất

Thanh Chi – Thanh Tân

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục