Cảnh giác ứng phó với bất thường trong phòng tránh thiên tai

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/3/2015 | 9:04:25 PM

YBĐT - Ngày 28/3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thiên tai năm 2014 đã làm 133 người chết và mất tích, 145 người bị thương, gần 2.000 nhà đổ, sập, hơn 42.000 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái, hơn 230.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp…, ước tính thiệt hại khoảng 2.830 tỷ đồng. Riêng đối với tỉnh Yên Bái, thiên tai năm 2014 đã làm chết 2 người, 2 người bị thương, thiệt hại 3.164 nhà ở, 882 ha lúa bị ngập, gẫy đổ và hàng loạt công trình thuỷ lợi, giao thông bị hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 23 tỷ đồng.

Trong điều kiện kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương vẫn luôn dành sự ưu tiên cao đối với công tác phòng chống lụt, bão. Để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định hỗ trợ khoảng 1.538 tỷ đồng, 2.000 tấn gạo, 1.400 tấn lúa giống, 267 tấn ngô giống, hơn 17 tấn hạt giống các loại…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn một số hạn chế: khi có lũ bão, một số địa phương, đặc biệt ở cấp huyện, xã triển khai chưa quyết liệt, vẫn còn trường hợp thiệt hại về người khi đi qua ngầm, vớt củi khi có lũ; công tác tổ chức chằng néo nhà cửa chưa hiệu quả; phương án phòng, chống thiên tai ở một số nơi còn mang tính hình thức. Công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là ở cấp huyện, xã chưa được quan tâm đúng mức...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tinh thần và nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác phòng chống thiên tai phải là “luôn cảnh giác ứng phó với sự bất thường”, dù khả năng dự báo cải thiện được bao nhiêu. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng lưu ý các công tác trọng tâm, đó là việc hoàn thiện tổ chức, các định hướng lớn thực hiện Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đẩy nhanh và cập nhật bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão, các phương án ứng phó với các thảm họa cho từng địa phương theo kế hoạch đã đề ra.

Về hạ tầng, tiếp tục xây dựng hệ thống đê biển, hồ chứa cùng hệ thống quan trắc, quy trình vận hành liên hồ phù hợp để đảm bảo an toàn mưa lũ và điều tiết nước cho sản xuất, sinh hoạt của người dân; tiếp tục tăng cường chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là công tác dự báo đối với những cơn bão, trận lũ có diễn biến phức tạp, bão hình thành gần bờ.

Công tác phòng chống thiên tai trước mắt tập trung tuyên truyền, ứng phó với các thiên tai đang diễn ra, cụ thể là hạn hán ở Nam Trung Bộ, sử dụng tiết kiệm nước tối đa, xây dựng các phương án xâm nhập mặn; tập trung vốn cho các dự án có tính chiến lược ở các địa phương, nhất là khu vực thiếu nước ngọt đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ.

 Anh Dũng – Phạm Xuân

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục