Nơi tạo nguồn nhân lực có chất lượng

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/3/2015 | 2:52:49 PM

YBĐT - Theo quốc lộ 32, bắt đầu đến thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái), có một ngôi trường khang trang nằm ngay bên đường. Đó chính là Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở (PTDTNT THCS) huyện Mù Cang Chải - nơi đã góp phần không nhỏ đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Thầy và trò Trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải trong giờ học chính khóa.
Thầy và trò Trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải trong giờ học chính khóa.

Từ khi thành lập đến nay, nhà trường luôn vượt lên mọi khó khăn, làm tốt công tác dạy và học, liên tục giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và là đơn vị dẫn đầu trong ngành giáo dục và đào tạo của huyện Mù Cang Chải. Từ năm 2005 trở về đây, chất lượng đào tạo của nhà trường càng được nâng lên rõ rệt nhờ trình độ chuyên môn, năng lực công tác của các thầy, cô giáo ngày càng nâng cao: tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó 89,6% đạt trên chuẩn; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98% - 100%, tỷ lệ học sinh chuyển cấp đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần của nhà trường được giữ vững từ 99% - 100%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm luôn đạt từ 45% đến 55% và số học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh ngày càng tăng, trung bình mỗi năm học có từ 4 đến 5 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, có 2 đến 3 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh các môn: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử, Tin học...

Bằng sự phấn đấu không mệt mỏi, nửa thế kỉ qua, nhà trường đã có trên 5.000 học sinh tốt nghiệp ra trường; hơn 500 học sinh người địa phương trở thành những cán bộ chủ chốt, đảm nhiệm các trọng trách trong các cơ quan từ địa phương đến Trung ương như: Hoàng Thị Điệp - Tiến sĩ, Phó tổng Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, Đào Thị Minh Châu - nguyên Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thiếu tướng Lý A Sáng - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu II, Vàng A Sàng - bác sĩ chuyên khoa cấp I, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái... và nhiều cán bộ chuyên viên giỏi ở cấp huyện...

Ông Giàng A Chu - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XII, XIII là cựu học sinh của nhà trường chia sẻ: “Tôi là một trong những học sinh đầu tiên của trường. Thời kỳ đó, điều kiện học tập của trường vô cùng khó khăn. Nhà tôi ở tận xã Chế Tạo nên phải đi bộ hai ngày đường mới đến trường. Xác định đi học là được tiếp thu kiến thức từ các thầy, cô giáo để sau này trở thành công dân có trình độ văn hóa, có kiến thức nên tôi đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và mới có được ngày hôm nay”.

Với những kết quả đã đạt được, Trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải đã được nhận cờ thi đua xuất sắc khối nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước. Nhà giáo Lê Xuân Oành - nguyên Hiệu trưởng nhà trường và nhà giáo Nguyễn Thị Tâm - Hiệu trưởng nhà trường đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Phát huy truyền thống của nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

 Sùng A Hồng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục