Hội nghị điển hình tiên tiến ngành kiểm sát Yên Bái lần thứ III- năm 2015

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/3/2015 | 3:41:02 PM

YBĐT - Ngày 31/3, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III-  năm 2015.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo viện KSND các huyện, thị, thành phố cùng hơn 90 điển hình điển hình tiên tiến ngành kiểm sát Yên Bái.

Trong 5 năm qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, đề ra nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Trong 5 năm qua, viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát điều tra 2.522 vụ/ 3.901 bị can, chất lượng giải quyết án được đảm bảo, tỷ lệ truy tố đạt từ 98,4 - 99,7% số vụ án đã xử lý, tỷ lệ truy tố đúng tội, đạt 100%; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 2.662 vụ/ 4.048 bị cáo theo các thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, cướp tài sản, các vụ án tham nhũng, các vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, các vụ án mua bán người...

Phong trào thi đua phấn đấu nâng cao trình độ, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của kiểm sát viên đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thể hiện rõ tính chủ động, tích cực, năng động của viện kiểm sát trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm sát, toàn ngành tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn theo hướng triển khai sâu rộng chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; công tác thi đua khen thưởng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong hai cấp kiểm sát, gắn nội dung thi đua với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đổi mới hình thức thi đua phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị; tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, phấn đấu xây dựng ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã tặng bằng khen cho VKSND tỉnh Yêu Bái - đơn vị có trang web hoạt động tốt, đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền năm 2014 (ảnh trên); UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010 - 2014; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010 - 2014.

Thu Trang - Hoài Văn

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục