Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/3/2015 | 4:44:14 PM

YBĐT - Chiều ngày 31/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến, tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010 - 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp hội nông dân trong tỉnh chú trọng quan tâm. Hội đã kết nạp mới được 16.208 hội viên, đưa tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên 104.685 người (chiếm 78,8% số hộ làm nông nghiệp toàn tỉnh); 100% xã, phường, thị trấn, thôn, bản đã thành lập được tổ chức hội; 180/180 xã, thị trấn đã xây dựng được Quỹ hội với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng; 9/9 huyện, thị, thành phố đã thành lập được Quỹ Hỗ trợ nông dân, góp phần nâng tổng số Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh lên 6,513 tỷ đồng.
 
Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, từ năm 2010 - 2014, toàn tỉnh có 336.442 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký tham gia và đã có 196.405 hộ đạt danh hiệu “sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Nhóm hộ nông dân có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm tăng từ 17% năm 2010 lên 19,9% năm 2014. Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân hiến trên 435 nghìn mét đất; ủng hộ 1.321.722  ngày công lao động, 121,019 tỷ đồng để làm mới và nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông trong tỉnh; tu sửa, nạo vét, làm mới 1.901 km kênh mương; xây dựng, nâng cấp 314 phòng học, nhà văn hóa; quyên góp trên 6,9 tỷ đồng, trên 46 nghìn ngày công hỗ trợ giúp các hộ hội viên nghèo phát triển sản xuất; toàn tỉnh có 398.415 hộ gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa… Từ những kết quả đạt được, hàng nghìn hội viên nông dân đã được nhận bằng khen, giấy khen của Hội Nông dân tỉnh, UBND tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cũng đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2012; cờ thi đua do UBND tỉnh và Chính Phủ trao các  năm: 2010, 2011, 2012, 2013.

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2015 - 2020, Hội Nông tỉnh Yên Bái tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đổi mới phương pháp chỉ đạo, phát động phong trào thi đua; gắn công tác xây dựng tổ chức hội với đảm bảo lợi ích của hội viên; tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình tiên tiến để triển khai nhân rộng; gắn việc phát động các phong trào thi đua với kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng….

Minh Huyền – Quyết Thắng

Các tin khác
Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục