Tân Đồng: Triển khai kế hoạch đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với xã giáp ranh

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/4/2015 | 9:01:05 AM

YBĐT – Vừa qua, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 với các xã giáp ranh.

Nằm ở phía Bắc huyện Trấn Yên, với 3/8 thôn đồng bào Dao, giáp ranh với các xã Yên Hưng, Yên Thái của huyện Văn Yên và xã Cẩm Ân của huyện Yên Bình. Trong năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương chú trọng quan tâm, không để xảy ra điểm “nóng” về an ninh trật tự, an ninh nông thôn được giữ vững không xảy ra khiếu kiện tranh chấp phức tạp, nhất là về đất đai.

Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2015 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2015, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động tập trung đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2015, chú trọng tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật; tập trung lực lượng triệt phá, vô hiệu hóa các điểm phức tạp về trật tự xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm, các vụ việc vi phạm về quản lý kinh tế, kiểm tra rà soát các loại vũ khí tự chế, vũ khí thể thao, vũ khí quân dụng; chất cháy nổ; làm tốt công tác quản lý các loại đối tượng về hình sự, ma túy..
 
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận tập trung bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị ở địa bàn giáp ranh; tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phát huy vai trò, các tổ chức quần chúng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Ngay sau hội nghị này, Tân Đồng sẽ phát động phong trào đến tất cả 8/8 thôn, bản của xã.

Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục