Hội Luật gia huyện Văn Yên: Nòng cốt trong tuyên truyền pháp luật

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/4/2015 | 2:39:05 PM

YênBái - YBĐT - Thành lập từ cuối năm 2009, đến nay, Hội Luật gia huyện Văn Yên (Yên Bái) đã có bước phát triển sâu rộng về số hội viên và chi hội; khẳng định vai trò là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị - xã hội sâu sắc của những người đã và đang làm công tác pháp luật, đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn.

Một tiểu phẩm của đội hòa giải huyện Văn Yên tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Yên Bái năm 2014.
Một tiểu phẩm của đội hòa giải huyện Văn Yên tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Yên Bái năm 2014.

Hội hiện có 41 hội viên, sinh hoạt 5 chi hội cơ sở trực thuộc. Những năm qua, hoạt động của tổ chức Hội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam, trong đó, công tác PBGDPL được xác định là trọng tâm. Các cấp hội cũng như các hội viên đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL dưới nhiều hình thức, biện pháp như thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức, qua đó, giới thiệu các văn bản pháp luật, cấp phát sách, tài liệu pháp luật, bản tin, tờ rơi... cho hội viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL còn được thực hiện thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới dạng bài viết hoặc các hội thi “Hộ tịch viên giỏi”, “Hoà giải viên giỏi”, “Phụ nữ với kiến thức pháp luật”, “Phụ nữ với luật giao thông”, hay “Phụ nữ với kiến thức phòng, chống HIV/AIDS”, “Thanh niên với an toàn giao thông”...

Công tác tuyên truyền, PBGDPL còn được các chi hội, hội viên thực hiện thông qua việc tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt nhiều nội dung văn bản pháp luật Nhà nước mới ban hành hay thông qua các bài giảng tập huấn của các luật gia tại cơ sở về luật giao thông, Luật Phòng, chống ma tuý, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...

Công tác xử lý vi phạm pháp luật, tuyên truyền, PBGDPL ở các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án dân sự với các nhiệm vụ chuyên môn như: đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... được thực hiện nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Đặc biệt, công tác xét xử lưu động có tác dụng tuyên truyền việc chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đông đảo nhân dân. Từ năm 2009 đến nay, Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện và các địa phương đã tổ chức xét xử lưu động 70 vụ án hình sự với 80 bị cáo. Tại các phiên tòa, các thẩm phán, kiểm sát viên đã lồng ghép tốt các nội dung tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của những người tham dự phiên tòa.

Hội còn thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, tham gia ý kiến vào những dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật của huyện; thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định; tích cực tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2003… Công tác giám sát thực hiện pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Huyện đã xây dựng 23 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Tại một số xã, thị trấn, cán bộ tư pháp hộ tịch đã tham gia vào Hội, thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật…

Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Hoạt động của Hội đã khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kim Tiến

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục