Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/4/2015 | 2:45:15 PM

YênBái - YBĐT - Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thong qua giúp đỡ, vận động hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên (Yên Bái) những năm gần đây.

Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã thăm mô hình hội viên cải tạo đất trồng hoa.
Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã thăm mô hình hội viên cải tạo đất trồng hoa.

Hội hiện có 148 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội cơ sở. Với đặc thù là tổ chức đoàn thể chiếm số đông hội viên làm nông nghiệp, Hội đã tích cực vận động gia đình hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với việc kinh doanh dịch vụ.

Ông Nguyễn Xuân Khỏe - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Ngoài tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho 88 hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, với số tiền trên 2 tỷ đồng; sử dụng quỹ Hội gần 100 triệu đồng cho 25 hội viên vay không tính lãi; phối hợp với các tổ chức đoàn thể mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; giúp hội viên nghèo xóa nhà dột nát và ngày công, cây con giống. Bằng rất nhiều chương trình hành động từ cơ sở, đến nay, xã  đã có 75 gia đình hội viên kinh tế khá giàu với mức thu nhập từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng/năm, hiện chỉ còn 4 gia đình hội viên nghèo. Hội phấn đấu hết năm 2015 không còn hội viên nghèo”.

Những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi bằng mô hình kinh tế VACR, kinh doanh dịch vụ; điển hình như các CCB: Nguyễn Đình Nhu ở thôn 1, sản xuất, kinh doanh chè, làm mộc, chăn nuôi, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; Phan Văn Thu ở thôn 1, kinh doanh vận tải và làm xay xát, thu nhập 100 triệu đồng/năm; Nguyễn Xuân Định ở thôn 6, kinh doanh vận tải kết hợp chăn nuôi, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã có 11 gia đình hội viên tham gia hiến đất, mở rộng đường, với diện tích trên 10.000m2; điển hình như các hội viên: Nguyễn Hải Chi ở thôn 1, hiến 700m2; Nguyễn Văn Oanh ở thôn 2, hiến 200m2; Nguyễn Quang Lục ở thôn 5, hiến 450m2. Hàng năm, Hội còn vận động hội viên tham gia trên 500 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Các hội viên còn tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, tri ân đồng đội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, tham gia ủng hộ các nguồn quỹ, với số tiền gần 10 triệu đồng/năm, góp phần thắt chặt tình đồng đội và tình làng, nghĩa xóm.

Thạch Phong

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục