Liên hoan Đội tuyên truyền măng non và trao giải cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/4/2015 | 11:07:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 25/4, Nhà thiếu nhi tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) tổ chức Liên hoan Đội truyên truyền măng non với chủ đề "Thiếu nhi Yên Bái chung tay bảo vệ môi trường và tài nguyên nước" và trao giải cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền nước sạch và VSMTNT năm 2015.

Tham gia Liên hoan năm nay có 9 đội với hơn 100 đội viên, đại diện cho 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Thông qua 3 phần thi: chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và năng khiếu, các đội đã mang đến Liên hoan những thông điệp tuyên truyền về bảo vệ nguồn nước sạch và VSMTNT.

Nằm trong các hoạt động của Liên hoan, cuộc thi vẽ tranh sau hơn 2 tháng phát động đã có hơn 14.000 tranh của hơn 13.000 đội viên trong toàn tỉnh gửi dự thi. Các bức tranh đã phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau trong việc sử dụng, bảo vệ nguồn nước và VSMT ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nội dung của các bức tranh được các em thể hiện sinh động qua những nét vẽ hồn nhiên, chân thực về việc con người ứng xử với nguồn nước và môi trường hiện nay.

Cuộc thi vẽ tranh sau hơn 2 tháng phát động đã có hơn 14.000 tranh của hơn 13.000 đội viên trong toàn tỉnh gửi dự thi.

Liên hoan Đội truyên truyền măng non và cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền nước sạch và VSMTNT năm 2015 là sân chơi bổ ích, tuyên truyền, trang bị những kiến thức hiểu biết và giáo dục trách nhiệm về bảo vệ nguồn nước sạch và VSMTNT cho thiếu nhi và cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó cũng tăng cường các nội dung hoạt động của Đội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội học tập, rèn luyện các kỹ năng, ý tưởng sáng tạo cho lứa tuổi măng non.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 20 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các cá nhân, 1 giải A, 2 giải B và 1 giải C cho các tập thể đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh; trao 3 giải xuất sắc, 3 giải B, 3 giải A cho các đội tuyên truyền măng non tham gia Liên hoan Đội truyên truyền măng non; trao 7 giải B và 13 giải A cho các đội tham gia Liên hoan Nghi thức Đội.

Thu Trang - Hoài Văn
 
 

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục