Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết

  • Cập nhật: Chủ nhật, 3/5/2015 | 8:20:20 AM

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Vinh Hiển, sẽ có tổng chủ biên trong việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới.

Các tổ chức, cá nhân tham gia viết sách giáo khoa phải xây dựng đề cương trước khi viết.
Các tổ chức, cá nhân tham gia viết sách giáo khoa phải xây dựng đề cương trước khi viết.

Bộ GD-ĐT cho biết, mặc dù Bộ chưa ban hành chương trình mới nhưng Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã có công văn đăng ký viết sách giáo khoa. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân tham gia viết sách giáo khoa phải xây dựng đề cương sách giáo khoa trước khi viết.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, sẽ có tổng chủ biên trong việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới. Bộ sẽ không biên soạn bộ đề cương sách giáo khoa mà các tổ chức, cá nhân muốn viết sách thì phải biên soạn bộ đề cương. Bộ chỉ nhận xét, góp ý kiến với các bản đề cương này để các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện và viết sách giáo khoa: “Trước đây thì không có đề cương sách giáo khoa. Nhưng lần này là vì có nhiều tổ chức, cá nhân có thể viết sách giáo khoa và trong khi thảo luận với Quốc hội thì có nói là “ai dám mạo hiểm đầu tư vào viết bộ sách mà Bộ chả phê duyệt thì sao”?. Cho nên đề cương sách giáo khoa là để các tác giả viết đề cương trước, đỡ tốn kém thời gian, để ta hình dung, mường tượng công việc một cách khái quát thôi. Đề cương thì không phê duyệt nhưng mà sẽ góp ý đề cương. Nói trước như thế để tính mạo hiểm giảm đi và mình cũng có tính chất góp ý để sách giáo khoa đã góp ý được từng bước thì chất lượng sẽ tốt hơn so với đến cuối cùng mới góp ý, phê phán”.

Hiện nay, cùng với việc xây dựng chương trình tổng thể, các nhóm chuyên gia cũng bắt đầu xây dựng chương trình bộ môn cho kịp tiến độ. Sách giáo khoa phổ thông mới chỉ được phê duyệt sau khi đã có chương trình bộ môn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục