Công đoàn Giáo dục Trạm Tấu:

Góp phần nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/5/2015 | 10:14:14 AM

YênBái - YBĐT - Mặc dù công tác trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, nhất là ở các trường phổ thông dân tộc bán trú, thiếu lớp học ở các trường mầm non, thiếu nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở cho học sinh bán trú nhưng thời gian qua, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trạm Tấu thực hiện nghi thức chào cờ hàng tuần.
(Ảnh: Thu Hằng)
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trạm Tấu thực hiện nghi thức chào cờ hàng tuần. (Ảnh: Thu Hằng)

Có được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm của các cấp, ngành là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, là sự khẳng định vai trò trong hoạt động của tổ chức công đoàn giáo dục Trạm Tấu.

Theo bà Trần Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Trạm Tấu, trong thời gian qua, Công đoàn đã có nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn để chỉ đạo, triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua sâu rộng gắn với việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Nhiều công đoàn cơ sở thường xuyên trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn thông qua kiểm tra chuyên môn, kiểm tra thi đua theo cụm, thực hiện kết nghĩa giữa các đơn vị nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác.

Theo đó, Công đoàn Giáo dục huyện Trạm Tấu đã phát động phong trào thi đua chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm, xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá thi đua các đơn vị, chỉ đạo các công đoàn cơ sở cụ thể hóa và từng bước đưa các nội dung thi đua trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và nhiệm vụ năm học. Do đó, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” được duy trì và thực hiện ngày càng hiệu quả.

Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức nhiều hình thức thi đua như: đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, tự làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học, phong trào luyện chữ đẹp, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng chuẩn mực phong cách đạo đức nhà giáo, cải cách thủ tục hành chính… ; vận động đoàn viên, lao động tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin soạn giáo án, cập nhật, tra cứu thông tin và áp dụng trong công tác quản lý.

Năm học 2014 - 2015, huyện Trạm Tấu có 28 trường học. Trong đó, có 13 trường mầm non, 3 trường tiểu học độc lập, 2 trường trung học cơ sở độc lập, 10 trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học phổ thông. Công đoàn Giáo dục Trạm Tấu có 29 công đoàn cơ sở với 849 đoàn viên (trong đó nữ chiếm 69,5%). Dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công đoàn Giáo dục Trạm Tấu đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà động viên 10 nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 500 ngàn đồng, 7 suất quà do Công đoàn Giáo dục Yên Bái, mỗi suất 400 ngàn đồng.
Công đoàn các cơ sở đã phối hợp tốt với chuyên môn, hội khuyến học vận động các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, quần áo, trang thiết bị, đồ dùng học tập giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đủ điều kiện cần thiết để tới trường. Trong dịp khai giảng năm học 2014 - 2015, toàn ngành đã vận động, quyên góp và trao trên 300 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó.

Song song với tổ chức các phong trào thi đua, Công đoàn Giáo dục Trạm Tấu còn tổ chức các cuộc vận động của ngành, trong đó cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” được triển khai hiệu quả. Chú trọng vận động nhà giáo và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn, thực hiện bảo đảm ngày công, giờ công lao động, dân chủ hóa trong trường học, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được thực hiện có chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các nhà trường, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo. Nhiều nhà giáo vượt khó vươn lên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, nhà giáo mẫu mực. Với cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, các công đoàn cơ sở đã thường xuyên triển khai, phối hợp với chuyên môn cụ thể hóa theo các tiêu chuẩn, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, thân thiện, xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung hoạt động, hoạt động có hiệu quả, đã giúp tổ chức công đoàn ngành giáo dục huyện Trạm Tấu phát huy vai trò công tác, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động, góp phần cùng chuyên môn đồng cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. 

Khánh Linh 

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục