Xây dựng Hội vững mạnh từ chăm lo đời sống hội viên

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/5/2015 | 10:17:12 AM

YênBái - YBĐT - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) có 115 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội, trong đó có trên 30 hội viên có tuổi đời từ 60 trở lên và 50% số hội viên trong Hội là đồng bào dân tộc thiểu số.

Xưởng bóc gỗ của hội viên Nguyễn Xuân Đông tạo thu nhập ổn định và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
Xưởng bóc gỗ của hội viên Nguyễn Xuân Đông tạo thu nhập ổn định và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Nhiều năm về trước, hầu hết đời sống của các gia đình hội viên gặp khó khăn, do đó những năm gần đây đi đôi với vận động hội viên tham gia các phong trào xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, Hội CCB xã Châu Quế Hạ còn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thâm canh, tăng vụ; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nhất là các giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo hướng phát triển hàng hóa. Qua đó, đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống kinh tế cho hội viên.

Kinh tế gia đình phát triển, nhiều hội viên đã có điều kiện tham gia vào các hoạt  động do Hội triển khai như phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau từ ngày công lao động, vốn, kinh nghiệm sản xuất. Đặc biệt là hiệu quả từ những đồng vốn do Hội đứng ra tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với trên 3 tỷ đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với trình độ, nhân lực, tiềm năng, thế mạnh trong từng gia đình hội viên. Trong đó, với đặc thù là xã miền núi đất đai rộng lớn nên đã có hàng trăm gia đình hội viên mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế đồi rừng. Điển hình như các hội viên: Phạm Văn Hạnh, Đặng Thanh Bình, Phạm Văn Bích ở chi hội Đức Lý, mỗi gia đình hội viên có trên 5ha đồi rừng, chủ yếu là quế cùng với chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt màu.

Một số hội viên khác có nhà ở gần đường thuận tiện về giao thông đã đầu tư dịch vụ tạp hoá, chế biến nông lâm sản, mở xưởng bóc gỗ như gia đình hội viên: Nguyễn Xuân Đông, Lê Viết Định... Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Nguyễn Xuân Đông tâm sự: “Tuổi cao, sức yếu nhưng trí không già, nên dù thương trường có phức tạp nhưng điều kiện mình có thể hội nhập được thì mình phải cố gắng vươn lên để làm chỗ dựa cho con cháu”. Bởi thế, tuy giá gỗ bóc không còn cao như trước nhưng với phương châm lấy công làm lãi, tạo việc làm cho con cháu nên xưởng gỗ bóc của ông Đông vẫn phát triển ổn định và góp phần tiêu thụ  nguồn nguyên liệu tại chỗ của các hội viên, nhân dân ở trong, ngoài xã.

Cùng với phát triển kinh tế đồi rừng, dịch vụ, một số hội viên còn phát triển các ngành nghề khác như hội viên Nguyễn Du Ký, xây dựng Hợp tác xã Thắng Lợi chuyên xây lắp cầu đường; hội viên Triệu Tòn Pham phát triển chăn nuôi trâu, bò, trồng quế... Hiện nay, tính riêng hội viên Hội CCB có tổng đàn trâu, bò lên đến trên 150 con, hàng trăm héc - ta quế, đồi rừng gỗ nguyên liệu và hàng ngàn con gia cầm các loại. Cuối năm 2014, Hội CCB xã có trên 85% hội viên có mức sống từ thoát nghèo trở lên và có hàng chục hộ đời sống khá giả, tỷ lệ hộ hội viên có phương tiện nghe nhìn, xe máy, tủ lạnh đạt trên 90%.

Đời sống ổn định, các hội viên đã có điều kiện tham gia công tác Hội nhiệt tình hơn. Ông Lầu Duy Chúc - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Thời gian qua, Hội CCB xã đã cùng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoà giải, tự quản an ninh trật tự ở thôn bản; đóng góp tiền mặt mua hàng chục suất quà động viên hội viên thương bệnh binh, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trong dịp lễ tết; đóng góp công sức tu sửa đường giao thông nông thôn, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên đường tự quản đoạn đường ở trung tâm xã bảo đảm môi trường sạch đẹp, an toàn”.

Với nỗ lực trong mọi hoạt động của Hội CCB xã Châu Quế Hạ, không chỉ nâng cao đời sống cho hội viên mà còn thúc đẩy phong trào xây dựng quê hương, nêu gương sáng mọi mặt đời sống để bà con học tập làm theo, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

A Mua 

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục