Hội thi Bé khỏe, bé ngoan cấp trường lần thứ nhất

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/5/2015 | 11:17:56 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 16/5, Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái tổ chức Hội thi "Bé khỏe, bé ngoan" cấp trường lần thứ nhất, năm học 2014 - 2015.

Nhóm trẻ cộng đồng - Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ thuộc Tỉnh hội Phụ nữ Yên Bái được thành lập từ năm 2012. Đây một trong những nhóm trẻ cộng đồng được thành lập đầu tiên ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước theo Đề án do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động, thực hiện nuôi dạy trẻ mầm non theo tiêu chí mới. Hiện, Nhóm trẻ cộng đồng có hơn 160 trẻ (từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi) được chia làm 6 nhóm lớp.

Tham gia Hội thi có 13 trẻ từ 18 tháng đến dưới 6 tuổi, đang học tại Nhóm trẻ cộng đồng. Qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức và năng khiếu, các bé đã chứng tỏ tài năng, năng khiếu nhiều mặt của mình bằng những nét ngây thơ, ngộ nghĩnh trong phong cách thể hiện.

Đây là sân chơi để các bé được giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng sống, giúp các bé mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tố chất nhanh - mạnh - khéo, tạo cho các bé được thể hiện năng lực của mình, đó là sự kết hợp vẻ đẹp của hình thể và trí tuệ.  Hội thi cũng giúp các bậc phụ huynh hiểu hơn về chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đánh giá kết quả dạy và học trong năm học 2014 - 2015. Bên cạnh đó, khơi dậy sự sáng tạo, lòng yêu trẻ, yêu nghề của tập thể đội ngũ giáo viên, từ đó có sự điều chỉnh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt", nhằm đánh giá chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của Trung tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Thu Trang - Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục