Công an xã Đại Minh:

Luôn bám sát cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2015 | 10:47:29 AM

YênBái - YBĐT - Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nhanh chóng giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT)..., đó là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Công an xã Đại Minh, huyện Yên Bình, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an xã Đại Minh (huyện Yên Bình) xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cơ sở.
Công an xã Đại Minh (huyện Yên Bình) xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh cơ sở.

Là xã vùng thấp, cửa ngõ của huyện, những năm trước đây, Đại Minh là địa bàn khá phức tạp bởi các loại hình tội phạm hoạt động như: trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy... Hàng năm, địa phương trung bình xảy ra trên 20 vụ việc liên quan đến ANTT, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Để giảm số vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng Công an huyện đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào đấu tranh tố giác tội phạm; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát những địa bàn phức tạp, kiên quyết đấu tranh bắt giữ và xử lý nghiêm theo pháp luật các đối tượng vi phạm. Lực lượng công an viên ở 15 thôn, bản đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết.

Nhờ nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng tù tha, đặc xá, nghiện ma túy và tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng nên số vụ việc vi phạm pháp luật của xã những năm gần đây đã giảm đi đáng kể. Năm 2014, địa bàn chỉ xảy ra 8 vụ/ 19 đối tượng và 4 tháng đầu năm giảm xuống còn 2 vụ/ 3 đối tượng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban Công an xã cho biết: “Chúng tôi lấy việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” làm trọng tâm, chọn những thôn trọng điểm về ANTT, thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp hay tệ nạn xã hội để phát động tập trung.

Năm 2015, xã chọn 5 thôn gồm: Phai Tung, Cầu Mơ, Cầu 17, Làng Cần, Cát Lem làm điểm để nhân rộng; tổ chức cho trên 95% số hộ tham gia học tập và ký cam kết đảm bảo ANTT, không vi phạm luật giao thông. Ban còn thường xuyên kiểm tra, giáo dục giúp đỡ 1 đối tượng nghiện ma túy và 16 đối tượng tù tha. Nhiều người đã chịu khó lao động, phát triển kinh tế, không tái phạm tội, tình hình an ninh nông thôn 3 năm trở lại đây luôn ổn định, địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT”.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT cơ sở, hàng năm, Ban Công an xã còn làm tốt công tác phối hợp với các xã địa bàn giáp ranh như: Đông Dương, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Quế Lâm và Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trong việc thông tin về tình hình tội phạm, giải quyết các vụ việc tranh chấp khu vực giáp ranh, hạn chế thấp nhất những mâu thuẫn và tập trung giải quyết bằng khâu hòa giải có tình, có lý, đúng luật. Các tổ chức đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các mô hình giữ gìn ANTT ở thôn, bản, xây dựng mô hình gia đình không có chồng con và người thân vi phạm pháp luật, dòng họ tự quản, thôn, bản không vi phạm luật giao thông.

Bài, ảnh: Thái Hưng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục