Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 (vòng 2)

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2015 | 10:27:15 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 22/5, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh đã đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 (vòng 2) năm 2015 với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp”.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí xuất bản – Ban Tuyên giáo Trung ương cùng hơn 200 nhà báo, cán bộ quản lý 46 cơ quan báo chí, tạp chí Trung ương và báo Đảng địa phương khu vực.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Tổng biên tập Báo Quảng Ninh, đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo nhấn mạnh, Hội thảo lần này diễn ra đúng vào thời điểm Đảng bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước đang tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng đúng vào thời điểm Bộ Chính trị vừa ra Nghị quyết số 29 về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm  thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Đây là dịp để báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố đồng thời tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội thảo là dịp để các cơ  quan báo chí địa phương trao đổi, thảo luận đưa ra những vấn đề cụ thể trong công tác tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp ở địa phương mình, khẳng định vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền vấn đề này. Đồng thời đây cũng là dịp để báo Đảng các địa phương đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm từ thực tiễn khi tổ chức tuyên truyền để có những đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền về những giải pháp cùng thực hiện thành công việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị.

Tham luận tại Hội thảo của lãnh đạo, đại diện các cơ quan báo Đảng: Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, đại diện Vụ báo chí – Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Đảng Cộng sản… đã tập trung làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp của từng địa phương; trong đó quan tâm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong cách thức tuyên truyền; những vấn đề quan tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo Đảng địa phương lĩnh vực này. Một trong những kinh nghiệm cũng là cách làm hiệu quả tuyên truyền được các báo Đảng địa phương chia sẻ là cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục có tính định kỳ trên các ấn phẩm báo chí; bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương V (khoá XI), Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Tổng biên tập Báo Yên Bái đã chia sẻ những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp thời gian qua thông qua phát động các cuộc thi viết, thi ảnh; mở chuyên mục “Góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh” trên các ấn phẩm; giao các phòng chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về đại hội Đảng bộ cấp huyện, phát động phong trào thi đua gắn với các nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Kết thúc Hội thảo, Bảo Quảng Ninh đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2016 cho Báo Ninh Bình.

Thanh Tân

 

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục