Nhà Thiếu nhi tỉnh Yên Bái:

Khai mạc hè – Ngày hội thiếu nhi tỉnh Yên Bái năm 2015

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/5/2015 | 10:26:11 AM

YênBái - YBĐT – Với chủ đề “Hè vui – Hè an toàn, làm ngàn việc tốt, dâng Đảng quang vinh”, sáng ngày 24/5, Nhà Thiếu nhi tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc hè – Ngày hội thiếu nhi tỉnh Yên Bái năm 2015.

Trong những năm qua, hoạt động hè đã được các cấp, các ngành và xã hội đặc biệt quan tâm. Các mô hình hoạt động hè thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức với mục tiêu thu hút ngày càng đông đảo thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè, giúp các em thư giãn sau một năm học tập căng thẳng, sẵn sàng tinh thần chuẩn bị cho năm học mới.

Năm nay, Ban chỉ đạo hè đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè với nhiều nội dung phong phú như: tham gia các lớp học năng khiếu, kỹ năng; tham gia các CLB đội, nhóm phù hợp với các mộ môn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao gồm: bơi lội, nghi thức, phóng viên nhỏ, chỉ huy đội, các CLB tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó thành lập CLB đội, nhóm về mô hình trẻ em tìm hiểu pháp luật, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS. Đặc biệt năm nay, Nhà Thiếu nhi tỉnh liên kết với Công ty Tâm Việt Group tổ chức lớp học kỹ năng mềm với nhiều chủ đề phù hợp với lứa tuổi của các em thiếu nhi.

Thông qua những lớp học này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập một cách an toàn, bổ ích trong kỳ học thứ ba của các em học sinh, đồng thời giúp các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi, phát triển toàn diện cả về thể chất và tâm hồn.

Thu Trang – Hoài Văn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục