Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2015 | 2:03:57 PM

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (áo đen) là cán bộ được đào tạo cơ bản, am hiểu toàn diện các mặt công tác của thành phố.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (áo đen) là cán bộ được đào tạo cơ bản, am hiểu toàn diện các mặt công tác của thành phố.

Tại phiên họp bất thường của HĐND Hà Nội vào sáng nay (25/5), các đại biểu đã bầu tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, thay cho bà Ngô Thị Doãn Thanh lên làm Phó trưởng ban Dân vận Trung ương.Kết quả, 83/85 đại biểu có mặt bỏ phiếu kín đồng ý bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, được giao đảm nhận trọng trách mới, đại diện cho ý chí nguyên vọng của nhân dân Thủ đô là một vinh dự và cũng là thử thách rất nặng nề. Với những thuận lợi, do được làm việc trong tập thể đoàn kết kỷ cương, kinh nghiệm thực tiễn, bà Ngọc tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh ngày 4/4/1961, quê quán tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Bà Ngọc là cán bộ được đào tạo cơ bản, am hiểu toàn diện các mặt công tác của thành phố, đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác đoàn thể, chính quyền, xây dựng Đảng.

Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Đông (tỉnh Hà Tây), Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Hiện bà Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Thành ủy.

Tại buổi họp, các đại biểu HĐND TP Hà Nội cũng tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

                                                                                 (Theo HNMO)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục