Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào du lịch

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/5/2015 | 9:54:34 AM

YênBái - YBĐT - Tiềm năng về du lịch là một trong những lợi thế đang được huyện Yên Bình tập trung khai thác, trong đó phải kể đến danh thắng hồ Thác Bà với phong cảnh thiên nhiên đẹp hoang sơ như động Thủy Tiên, động Xuân Long, hệ thống dãy núi đá vôi kì vĩ, có Nhà máy Thủy điện Thác Bà cùng nhiều điểm du lịch tâm linh là nơi đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống với nhiều nét văn hóa đặc trưng.

Một góc hồ Thác Bà.
(Ảnh: Vũ Chiến)
Một góc hồ Thác Bà. (Ảnh: Vũ Chiến)

Đến nay, ngành du lịch của Yên Bình đã có những đổi mới. Hạ tầng du lịch từng bước được quan tâm xây dựng. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số điểm du lịch với nhiều loại hình khác nhau như: du lịch sinh thái hồ Thác Bà; điểm du lịch Nhà máy Thủy điện Thác Bà, đền mẫu Thác Bà, đền Khả Lĩnh, điểm du lịch sinh thái thác Ô Đồ. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, du lịch cộng đồng của Yên Bình đã bắt đầu nhen nhóm với các điểm du lịch sinh thái kết hợp văn hóa truyền thống ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, Phúc An, đã thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế. Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, trong năm 2014, các điểm du lịch này đã thu hút trên 2.000 lượt khách quốc tế, đem lại thu nhập cho người dân trên 1 tỷ đồng.

Tiềm năng về du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của Yên Bình là rất lớn. Vẫn còn nhiều thắng cảnh hoang sơ chưa được khai thác như hồ Thác Bà với gần 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và nhiều hang động tự nhiên, hoang sơ, nằm xen trong đó là những bản làng của đồng bào Dao, Tày, Nùng với những nét văn hóa đặc trưng, kiến trúc độc đáo. Hai loại hình du lịch này giúp người dân tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập và chủ yếu do người dân đầu tư, hưởng lợi. Phát triển hai loại hình du lịch này thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng ít tốn kém, người dân có thể tự đầu tư. Từ những lợi thế đó, Yên Bình đang khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư vào du lịch cộng đồng tại thị trấn.

Hiện nay đã có mô hình của Công ty du lịch Rubi gồm dịch vụ ăn uống, thăm quan thắng cảnh trên hồ, đua thuyền nan, lướt ván. Khu vực xã Tân Hương hướng vào các lễ hội văn hóa truyền thống của người Dao, Cao Lan. Xã Cảm Ân hướng tới du lịch ẩm thực với các món ăn địa phương như mắm tép, thịt sấy, vịt om măng… Ngoài ra, du khách có thể được tắm thuốc nam. Khu vực các xã Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành hướng đến loại hình du lịch cộng đồng, du khách được cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với người dân địa phương, khám phá vẻ đẹp tự nhiên của các bản làng, lưu trú tại nhà sàn.

Bên cạnh vệc thu hút đầu tư vào các loại hình du lịch, những năm qua, Yên Bình đã tập trung xây dựng, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch bằng việc khôi phục các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, Cao Lan, Tày như lễ Cấp sắc, lễ Cầu mùa, lễ Mừng cơm mới, lễ hội Lồng tồng, lễ hội đền Mẫu Thác Bà. Các làng nghề truyền thống cũng được quan tâm khôi phục như: làng nghề với sản phẩm đan lát, dệt thêu của các dân tộc địa phương. Các sản phẩm chè, bưởi Khả Lĩnh, gạo Bạch Hà, mật ong, gỗ lũa là những sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương cũng rất được chú trọng. Nhân lực cho phát triển du lịch đã được quan tâm…

Với những nỗ lực đó, năm 2014, Yên Bình đã thu hút trên 10.000 lượt khách du lịch, trong đó có 2.100 khách nước ngoài, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2011. Phát huy kết quả đã đạt được, trong những năm tới, Yên Bình tiếp tục tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái kết hợp với du lịch tâm linh, đẩy mạnh xã hội hóa về du lịch, khuyến khích cộng đồng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển du lịch.

Anh Dũng

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục