Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Lễ tuyên dương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi một số tỉnh Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2015 | 3:40:40 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 27/5, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị “Lễ tuyên dương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi một số tỉnh Tây Bắc”. Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị (ảnh).

Lễ tuyên dương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi một số tỉnh Tây Bắc được tổ chức tại Yên Bái dự kiến sẽ diễn ra vào 19h ngày 1/6 với sự tham gia của 200 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang cùng 700 học sinh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tỉnh đoàn Yên Bái đã báo cáo kế hoạch chi tiết các nội dung tiến hành trước, trong và sau buổi lễ tuyên dương. Theo đó, các đơn vị đã bố trí chu đáonhân lực, sắp xếp địa điểm để đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, đại biểu các địa phương, đơn vị và các cháu học sinh. Đồng thời đảm bảo cho chuyến tham quan của các đại biểu tới Khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học và Sân vận động thành phố Yên Bái an toàn và ý nghĩa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Chinh yêu cầu các đơn vị liên quan thống nhất nội dung với Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương nhằm thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, lực lượng công an tỉnh và ngành y tế phải vào cuộc tích cực để đảm bảo an toàn cho chương trình buổi lễ; cần dự phòng các phương án đảm bảo để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Thu Hiền

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục