Những người lính trên trận tuyến mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/5/2015 | 2:25:39 PM

YênBái - YBĐT - Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, những người lính xuất thân từ mảnh đất cách mạng Việt Hồng (huyện Trấn Yên) lại trở về quê nhà, tham gia sinh hoạt trong các chi hội thuộc Hội Cựu chiến binh (CCB) xã để tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ phát triển kinh tế gia đình và xây dựng quê hương.

Gia đình hội viên Hoàn Đình Lâm (bên trái) trồng trên 20ha rừng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Gia đình hội viên Hoàn Đình Lâm (bên trái) trồng trên 20ha rừng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội hiện có 164 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, khi còn trong quân ngũ, các hội viên đều phát huy hết khả năng trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, mỗi hội viên lại bắt tay vào lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát khỏi cái đói, giảm cái nghèo, làm gương cho con cháu, gia đình, dòng họ và làng xóm noi theo. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình kinh tế đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, điển hình như: Hoàng Đình Lâm ở Chi hội Bản Phạ, trồng trên 20ha rừng và mở xưởng bóc gỗ rừng trồng; Hoàng Văn Khánh ở Bản Vần, nuôi cá tầm; Nguyễn Đình Cự ở Chi hội Bản Nả với mô hình tổng hợp VACR...

Ông Trần Cao Thắng - Chi hội trưởng Chi hội Bản Nả cho biết: “Với trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn quan tâm sát sao tới các hội viên để cùng tìm cách giúp đỡ, khắc phục khó khăn. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, chúng tôi tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ; giúp đỡ nhau bằng ngày công lao động, kinh nghiệm và vốn từ quỹ của chi hội để hội viên vay không lãi, đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Nhờ sử dụng và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hiện nay, Chi hội có 26 hội viên, chỉ còn 4 hội viên thuộc diện hộ nghèo, không có hội viên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội”.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Hội còn tích cực tham gia phối hợp cùng với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương như: phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia tự quản giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư, tự quản đường giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết thêm: “Các hội viên đã góp phần không nhỏ vào vận động bà con nhân dân ở thôn, bản, khu dân cư đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào ngày đồng đội, giúp một số hội viên nghèo, hội viên thương bệnh binh bằng ngày công lao động, điển hình như: sửa nhà giúp hội viên Nguyễn Đình Cự, đào ao giúp hội viên Nguyễn Hồng Quang... Đặc biệt, phong trào cho hội viên vay quỹ với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế đã đem lại hiệu quả thiết thực và được hội cấp trên đánh giá là cách làm điển hình trong huyện.

 A Mua

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục