Tạm dừng xét tặng Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/5/2015 | 8:14:39 AM

Từ năm 2014, Chính phủ quy định “thời hạn tổ chức xét tặng giải thưởng không dưới ba năm một lần đối với giải thưởng mà tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước”.

Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi đến các trường đại học (ĐH), học viện thông báo sẽ tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2015 dành cho sinh viên.

Bộ GD-ĐT cho biết lý do là để thực hiện đúng tinh thần Nghị định của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ ban hành năm 2014.

Theo đó, Chính phủ quy định “thời hạn tổ chức xét tặng giải thưởng không dưới ba năm một lần đối với giải thưởng mà tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước”.

Vì vậy, giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam mà Bộ GD-ĐT thực hiện từ năm 2012 đến nay với tiền thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cũng phải điều chỉnh lại theo quy định chung, không tổ chức định kỳ hàng năm như trước.

Bộ GD-ĐT cho biết sau khi tạm dừng tổ chức xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm nay, từ năm 2016. Bộ GD-ĐT sẽ ban hành Thông tư mới thay thế Quyết định trước đó về thể lệ giải thưởng.

                                                                               (Theo TTO)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục