Thời tiết Bắc Bộ sẽ dịu mát từ đêm 30/5

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/5/2015 | 1:50:27 PM

Theo dự báo, đêm 30/5, nắng nóng tại miền Bắc sẽ giảm bớt nhờ một khối khí mát từ phía Bắc tràn xuống và gây mưa rải rác cho Bắc Bộ.

Một kỷ lục mới về nắng nóng sẽ được xác lập trong hôm nay (29/5) khi lần đầu tiên, Trung Bộ trải qua 27 ngày nắng nóng diện rộng và tháng 5 này là tháng có nhiều ngày nắng nóng nhất kể từ năm 1971 đến nay. Bên cạnh đó, đợt này có 15-16 điểm nhiệt độ cao trên 40 độ, tăng 5 lần so với đợt nắng nóng trước.

Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, làm việc và đi lại của người dân. Đặc biệt là với những người lao động đang phải làm việc trực tiếp ngoài trời. Do đó, mọi người khi ra đường nên trang bị đủ đồ chống nắng, tránh đi vào khoảng giữa trưa, bổ sung lượng nước cần thiết tránh để bị say nắng cho người già và trẻ em.

Theo dự báo, đêm 30/5, thời tiết miền Bắc mới có sự thay đổi. Nhưng thời gian nắng nóng dịu bớt chỉ là tạm thời, trong vòng 1 - 2 ngày. Sau đó, dự báo nắng nóng gay gắt sẽ quay trở lại và kéo dài trong tháng 6.

                                                                  (Theo VTV)

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục