Trường mầm non Lê Quý Đôn: Tổ chức Tết thiếu nhi năm 2015

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/5/2015 | 7:03:28 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 29/5/2015, Trường mầm non Lê Quý Đôn – thành phố Yên Bái tổ chức tổng kết năm học và tổ chức Tết thiếu nhi năm 2015 cho các bé.

Năm học 2014 – 2015 là năm thứ 3 Trường mầm non Lê Quý  Đôn đi vào hoạt động. Trong năm học này, nhà trường đón nhận chăm sóc, giáo dục 176 cháu ở 5 nhóm lớp, tăng 01 lớp, tăng 30 cháu so với năm học trước. Nhà trường đầu tư mới một số đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy và đầu tư cơ sở vật chất với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong năm học 2014 – 2015, nhà trường có 8 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 1 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 1 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao. Tỉ lệ  suy dinh dưỡng giảm 2,4% so với đầu năm học. 100% lớp học thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố. Tỷ lệ trẻ chuyên cần ở khối nhà trẻ đạt 88%, khối mẫu giáo đạt 92%. Tỷ lệ bé ngoan khối nhà trẻ đạt 85%, khối mẫu giáo 90%. Cuối năm học, 100% trẻ đều đạt tiêu chuẩn bé khỏe, bé ngoan, trong đó có 72 cháu đạt danh hiệu bé ngoan xuất sắc. Trong năm học 2015 – 2016, nhà trường sẽ triển khai áp dụng đồng bộ chương trình “dạy trẻ thông minh sớm”.

Nhân dịp này, Trường mầm non Lê Quý Đôn tiến hành khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc và tập thể, cá nhân bé khỏe, bé ngoan xuất sắc. Đồng thời trao giấy chứng nhận và tổ chức chia tay 39 học sinh hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi và tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay .

                                                                                      P.V

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục